Ký ức người lính - công trình dành cho thế hệ mai sau

NDO -

NDĐT - Sáng 20-12, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức khai mạc triển lãm sách “Ký ức người lính”. Đây là hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019).

Các đại biểu trong buổi giao lưu “Ký ức người lính”.
Các đại biểu trong buổi giao lưu “Ký ức người lính”.

Trong ba ngày diễn ra (từ 20 đến 22-12), nhiều hoạt động mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử sẽ được diễn ra tại Đường sách thành phố, như: Giao lưu nhân vật với chủ đề “Ký ức người lính”; giới thiệu bộ sách Ký ức người lính; giao lưu, giới thiệu sách “Cao Bằng, nơi cội nguồn cách mạng Việt Nam” cùng tác giả, Đại tá Đoàn Hoài Trung; cùng các hoạt động dành cho giới trẻ như trắc nghiệm lịch sử…

Sau lễ khai mạc, khán giả đã có dịp giao lưu nhân vật với chủ đề “Ký ức người lính”. Đây là những người thực hiện bộ sách Ký ức người lính (NXB Thông tin và Truyền thông), bộ sách kể lại những ký ức của một thời oanh liệt nhưng cũng đầy những mất mát hy sinh. Những bài viết trong bộ sách (dự kiến 16 tập) này là những câu chuyện của những người trong cuộc tự viết ra hoặc kể lại, từng câu chuyện đều để lại trong người đọc những suy nghĩ sâu lắng về sự hy sinh, nghĩa tình người lính, nghĩa tình quân dân, nghĩa vụ quốc tế trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm truyền thông Ký ức người lính, Trưởng Ban tổ chức công trình sách Ký ức người lính, đây là công trình tri ân những đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Chính vì thế, bộ sách phải giữ được đầy đủ tư liệu để cho thế hệ sau, thể hiện được tấm lòng của người còn sống đối với những chiến sĩ đã hy sinh. Bộ sách phải mang đầy đủ bốn nội dung, bao gồm những câu chuyện có thật của người lính trên chiến trường; là những kỷ niệm, những chiến công của những chiến sĩ cách mạng hoạt động trong lòng địch; là những kỷ niệm đẹp của đồng chí đồng đội, của tình quân dân các nước và những kỷ niệm, những chiến công ở biên giới, biển đảo trong thời hiện tại.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam, chia sẻ: “Tôi nghĩ để một số người viết về một tổng kho lịch sử hào hùng của một dân tộc anh hùng thì rất khó. Nhưng cả một dân tộc cùng viết thì hoàn toàn có thể làm được. Nhờ đó, chúng ta sẽ có một tổng kho tư liệu vô giá, là bản trường ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến tranh ái quốc, làm tư liệu giáo dục truyền thống, phim ảnh, thơ ca, nhạc họa cho muôn thế hệ sau… Và ký ức người lính là bộ sách mang đầy đủ những giá trị như thế”.

Ký ức người lính - công trình dành cho thế hệ mai sau ảnh 1

Một số tập trong bộ sách Ký ức người lính được triển lãm tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.