Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai ghi Sổ tang.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan ca ngợi những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngày 17-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Nhân dân cả nước tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nhân dân cả nước tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Những bài học quý về công tác đối ngoại quốc phòng

Thời gian Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chiến đấu ở Mặt trận 979 và làm Chính ủy Quân khu 9, đồng chí luôn gắn bó với đồng đội, chăm sóc, chỉ huy, dìu dắt các đồng chí, đồng đội trưởng thành. Đồng chí thường xuyên động viên, giáo dục chiến sĩ phải đoàn kết để làm tốt nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia.

Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Cam-pu-chia do Chủ tịch Quốc hội Xăm-đéc Hêng Xom-rin dẫn đầu viếng. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Các nước, các đảng chia buồn và cử đoàn viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngày 15-8, Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Cam-pu-chia, do Chủ tịch Quốc hội Cam-pu-chia Xăm-đéc Hêng Xom-rin dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người bạn của Cam-pu-chia và có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Lời cảm ơn

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu chân thành cảm ơn:

Chủ tịch Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane Lê Văn Mùi ghi sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, sáng 15-8.

Mở sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Lào

Ngày 14 và 15-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành của Lào, các tổ chức xã hội, hội hữu nghị, đại diện các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán nước ngoài tại Lào đã đến viếng và đặt vòng hoa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Lời điếu tại Lễ truy điệu (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Trưa 15-8, Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2000-2005. Ảnh: TTXVN.

Kỷ niệm về đồng chí Lê Khả Phiêu trong quá trình chuẩn bị Nghị quyết T.Ư 5 khóa VIII

Từ chiến trường Cam-pu-chia về, đồng chí Lê Khả Phiêu nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1997, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam. Những năm đó, do công việc, anh vẫn thường xuyên về cơ quan TCCT.

Các nước, các tổ chức quốc tế gửi Điện và Thư chia buồn; cử đoàn đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Trong niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, các đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài, các đại sứ, đại biện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế đã tới viếng, ghi sổ tang chia buồn với lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Ảnh: DUY LINH

Cử hành trọng thể Lễ viếng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đúng 8 giờ sáng 14-8, Lễ viếng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng cũng đồng thời được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, quê nhà Thanh Hóa và nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia...

Nhân chuyến thăm Việt Nam, sáng 3-10-2017, tại Hà Nội, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đến thăm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN.

Các nước gửi Ðiện và Thư chia buồn về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ðược tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, lãnh đạo Vương quốc Thái-lan, Cộng hòa Na-mi-bi-a, Cộng hòa A-rập Xa-ra-uy Dân chủ, cùng lãnh đạo một số đảng đã gửi Ðiện và Thư chia buồn tới lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

Những kỷ niệm sâu sắc về Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Những kỷ niệm sâu sắc về Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

"Hội nghị cán bộ toàn quốc triển  khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay kết thúc vào ngày 29-3-2012. Tôi bắt tay ngay vào kế hoạch xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên Báo Nhân Dân" - Nguyên Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân nhớ lại.

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm đồng bào ấp Hưng Điền B, huyện Tân Hồng, Long An trong chuyến thị sát và kiểm tra khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 27 đến 29-9-2000. Ảnh: TTXVN.

Nhân dân cả nước tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ðồng chí luôn quan tâm công tác chính sách quân đội

Cuối năm 1993, tôi được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày giao nhiệm vụ cho tôi - đồng thời cũng là dịp giao nhiệm vụ cho tập thể Cục Chính sách, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lê Khả Phiêu chỉ đạo: Thời gian tới, Nhà nước tiến hành cải cách sửa đổi toàn bộ hệ thống chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các chính sách xã hội.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Nguyên Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu - mãi mãi là niềm tự hào của quê hương Thanh Hóa anh hùng

Thanh Hóa Là vùng đất "địa linh, nhân kiệt", "nơi khí tinh hoa tụ họp", được hình thành và phát triển cùng với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ðây là nơi khởi nghiệp của nhiều triều đại quân chủ; quê hương của nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, nhiều chí sĩ, văn nhân nổi tiếng. Trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ, người dân Thanh Hóa luôn một lòng đi theo Ðảng, bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm, hăng say trong lao động, sản xuất. Nhiều người con ưu tú của quê hương đã trở thành những chiến sĩ cộng sản trung kiên, cán bộ lãnh đạo cấp cao của Ðảng và Nhà nước.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tham quan Phòng truyền thống của TTXVN trong lần đến dự và phát biểu tại chương trình Giao lưu kỷ niệm 55 năm kết nghĩa giữa Thông tấn xã Việt Nam với Sư đoàn Vinh Quang-Sư đoàn 304, ngày 15-4-2015. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Vĩnh biệt nhà lãnh đạo thường xuyên quan tâm báo chí và văn hóa!

Đối với nhiều nhà báo ở nước ta khi được gặp và làm việc với Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (tên thân mật thường gọi là Năm Phiêu) đều có chung một cảm nhận: đó là nhà lãnh đạo có tác phong bình dị, cởi mở, thân tình, rất dễ tiếp cận, tạo cho nhà báo tự tin và mạnh dạn thể hiện những mong muốn trong tác nghiệp báo chí.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27-12-1931, tại làng Thượng Phúc, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đông Sơn - quê hương của đồng chí Lê Khả Phiêu là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, bởi nơi đây là cái nôi của người Việt cổ, với nền văn hóa Đông Sơn phát triển rực rỡ, tiêu biểu là trống đồng Đông Sơn nổi tiếng. Làng Thượng Phúc, xã Đông Khê là nơi sinh ra Tể tướng Lê Hy, ông cũng nhà văn hóa lớn thời Lê Huyền Tông, Lê Gia Tông (1663 - 1675). Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có bề dày truyền thống văn hiến - lịch sử, được hun đúc, giáo dục về truyền thống quật cường của quê hương và dân tộc, đồng chí Lê Khả Phiêu sớm tiếp thu tinh thần cách mạng và nhiệt huyết yêu nước. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương từ năm 1947. Tháng 6-1949, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mới 18 tuổi. Ngày 1-5-1950, đồng chí Lê Khả Phiêu nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.