Mở sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Lào

NDO -

Ngày 14 và 15-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành của Lào, các tổ chức xã hội, hội hữu nghị, đại diện các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán nước ngoài tại Lào đã đến viếng và đặt vòng hoa.

Chủ tịch Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane Lê Văn Mùi ghi sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, sáng 15-8.
Chủ tịch Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane Lê Văn Mùi ghi sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, sáng 15-8.

Sáng 15-8, Đại diện Liên hợp quốc tại Lào đã đến viếng, ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Đoàn đại biểu Tổng hội người Việt Nam tại Lào do ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Tổng hội dẫn đầu, Đoàn đại biểu Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane do ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội dẫn đầu đến viếng, thắp hương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Mở sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Lào -0
Đoàn đại biểu Tổng hội người Việt Nam tại Lào do ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Tổng hội dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, sáng 15-8. 

Trước đó, ngày 14-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào đến viếng, đặt vòng hoa và ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane, Lào.

Trong hai ngày mở sổ tang, đã có 47 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành và các tổ chức xã hội của Lào, kiều bào, doanh nhân Việt Nam tại Lào, các tổ chức quốc tế và Đại sứ quán nước ngoài tại Lào đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane. Các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Lào cũng mở sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, các cơ quan bên cạnh Tổng Lãnh sự quán, học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại bắc Lào dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng thay mặt đoàn đã ghi sổ tang. Bí thư, Tỉnh trưởng, lãnh đạo các tỉnh bắc Lào và các sở, ban, ngành đã đến viếng và ghi sổ tang. Đại diện các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, cộng đồng kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam tại các tỉnh bắc Lào, Tổng Lãnh sự quán nước ngoài tại bắc Lào đã đến viếng, thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần