Các nước, các đảng chia buồn và cử đoàn viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngày 15-8, Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Cam-pu-chia, do Chủ tịch Quốc hội Cam-pu-chia Xăm-đéc Hêng Xom-rin dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người bạn của Cam-pu-chia và có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Cam-pu-chia do Chủ tịch Quốc hội Xăm-đéc Hêng Xom-rin dẫn đầu viếng. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Cam-pu-chia do Chủ tịch Quốc hội Xăm-đéc Hêng Xom-rin dẫn đầu viếng. Ảnh: ĐĂNG KHOA

* Được tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, lãnh đạo các nước, một số đảng chính trị đã gửi Điện và Thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Xin-ga-po Lý Hiển Long đã gửi Thư chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong Thư, Tổng Thư ký Lý Hiển Long gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nhắc lại vinh dự được gặp nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhân chuyến thăm Hà Nội năm 2000, khi ông là Phó Thủ tướng Xin-ga-po; cho rằng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một nhà lãnh đạo có tư duy và tầm nhìn sâu rộng; đánh giá cao vai trò quan trọng của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong việc đưa quan hệ hợp tác Xin-ga-po - Việt Nam phát triển nhanh chóng. 

* Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp Li-đa-a Xa-ma-bác-khơ gửi Điện chia buồn đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung Điện có đoạn: Đồng chí Lê Khả Phiêu đã nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và hòa bình trên thế giới; chuyến thăm chính thức Pháp của đồng chí năm 2000 đã mở ra một trang sử mới trong quan hệ Pháp - Việt Nam.

* Chủ tịch Đảng Mặt trận giải phóng Mô-dăm-bích, Tổng thống Cộng hòa Mô-dăm-bích Phi-líp Gia-xin-tu Ni-u-xi gửi Thư chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

* Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma-rốc Ha-bíp En Man-ki gửi Thư chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

* Tổng Bí thư Xa A-lam và Chủ tịch Mu-gia-hi-đun I-xlam Xê-lim của Đảng Cộng sản Băng-la-đét đồng gửi Thư chia buồn đến Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Đảng Phong trào tham gia quần chúng (MPP) U-ru-goay gửi Điện chia buồn đến Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Tổng Bí thư Ê-la-đi-ô Rô-đri-ghết Xô-lít và Chủ tịch Đô-min-gô Am-pa-rô của Đảng thay đổi và cải biến quốc gia (PCTN) thuộc Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na gửi Thư chia buồn đến Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân.

* Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tiếp tục được tổ chức trọng thể tại nhiều nước.

Tại Cu-ba, tới dự lễ viếng và ký sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô La Ha-ba-na, đồng chí Xan-va-đo Van-đết Mê-xa, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cu-ba, Phó Chủ tịch Cu-ba gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Các lực lượng vũ trang, Viện Cu-ba hữu nghị với các dân tộc và một số cơ quan Đảng, Nhà nước Cu-ba, cùng đông đảo đại diện các phái đoàn ngoại giao nước ngoài tại La Ha-ba-na đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

* Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, với sự tham gia của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la. Tới viếng và ký sổ tang, có Thứ trưởng Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la, Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV), cùng các đoàn Đại sứ quán các nước Cu-ba, Triều Tiên, Ni-ca-ra-goa, In-đô-nê-xi-a, Nam Phi, Bê-la-rút, Thổ Nhĩ Kỳ...

* Ngày 14-8, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, theo hình thức trực tuyến. Trong sổ tang điện tử, nhiều đại diện phái đoàn ngoại giao các nước, như Cu-ba, Mi-an-ma, Ni-ca-ra-goa, Man-ta, Xu-đăng... đã gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện Đảng Cộng sản, các cơ quan chính quyền và quốc hội Mỹ, cùng các đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Oa-sinh-tơn đã ký sổ tang trực tuyến, gửi điện hoa chia buồn.

* Các Đại sứ quán Việt Nam tại các nước châu Mỹ khác, như Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Mê-hi-cô và Ca-na-đa đã tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số cơ quan ngoại giao Việt Nam mở sổ tang trực tuyến, tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện các đảng, chính quyền, đoàn ngoại giao và bạn bè tại các nước sở tại đã viếng, ký sổ tang, bày tỏ tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

* Tới viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Đức, các đại sứ, tham tán công sứ các nước Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Thái-lan... Đại diện Hội Hữu nghị Đức - Việt cùng nhiều tổ chức, hội đoàn và cộng đồng người Việt đã tới viếng. 

Lễ viếng cũng được tổ chức trọng thể tại Ba Lan, Hung-ga-ri và nhiều nước châu Âu; đông đảo đại diện nước sở tại và cơ quan ngoại giao các nước tới viếng và ghi sổ tang. 

* Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích, có sự tham dự của đại diện đảng Mặt trận Giải phóng Mô-dăm-bích (Frelimo) cầm quyền, các cơ quan chính quyền và đoàn ngoại giao ở nước sở tại. Các Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, I-xra-en... tổ chức lễ viếng và mở sổ tang; đại diện các cơ quan chính quyền, cùng các cơ quan ngoại giao các nước, hội hữu nghị và cộng đồng kiều bào đã gửi điện chia buồn, ghi sổ tang điện tử tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu...