Tư thế Containenr xảy ra tai nạn giao thông tại km 42+932 rất hi hữu và nguy hiểm.

Tai nạn giao thông gây kẹt xe 10 km trên quốc lộ 9

Phó trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông tại km 36 trên quốc lộ 9 của Công an tỉnh Quảng Trị Hồ Hữu Hoàng cho biết, vào 3 giờ sáng 7-11, vụ tai nạn giao thông hi hữu xảy ra tại km 42+ 932, ngay cầu Xốm. Xe container giao thông theo hướng Đông Hà - Lao Bảo khi đến đoạn trên bất ngờ bị "vẹo đầu" húc vô thành cầu Xốm, nhưng rất may xe được thành cầu giữ lại không rơi xuống vực. 

TS Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia làm việc với lãnh đạo của tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn, ngày 11-7-2020. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

TS Khuất Việt Hùng: Cần tăng cường kiểm tra tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải

Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đặc biệt là vào khung giờ từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau; tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, là một số giải pháp cần thực hiện ngay để kéo giảm các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội xử lý hành vi xe chở quá tải.

Không để tái diễn tình trạng xe chở quá tải

Hằng năm, TP Hà Nội phải chi nhiều tiền để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông. Nhưng một bộ phận doanh nghiệp vận tải lại vì lợi nhuận, bằng nhiều “chiêu” khác nhau, vẫn sử dụng xe chở quá tải phá hỏng mặt đường. Dù lực lượng chức năng tích cực xử lý, nhưng tình trạng này chưa giảm, đòi hỏi phải có chế tài xử phạt kiên quyết hơn.

Mặc dù việc bảo đảm trật tự ATGT đã có nhiều tiến triển tích cực, nhưng thời gian qua vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong ảnh: Hiện trường vụ TNGT tại xã Tân Đức (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) rạng sáng 21-7-2020. Ảnh: VĨNH PHÚ

Tầm nhìn và mục tiêu mới của Chiến lược An toàn giao thông đường bộ

Tại Hội nghị Bộ trưởng toàn cầu về An toàn giao thông (ATGT) đường bộ lần thứ 3 tổ chức tại Xtốc-khôm (Thụy Điển) trong hai ngày 19 và 20-2-2020, dựa trên đánh giá kết quả thực hiện Thập kỷ hành động về ATGT đường bộ giai đoạn 2011-2020, Hội đồng bộ trưởng, đại diện các quốc gia đã thống nhất đưa ra “Tuyên bố Xtốc-khôm” xác định mục tiêu cắt giảm 50% số lượng thương vong do tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi nạn nhân.

Họp báo vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Bình

Chiều 26-7, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức cuộc họp báo nhanh về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Phong Nha. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng chủ trì cuộc họp. 

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: ĐÌNH CHÂU)

Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại Bình Thuận

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, cơ quan này vừa chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm tám người tử vong tại Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đình Châu)

[Cập nhật] Tai nạn giao thông thảm khốc tại Bình Thuận

Chiều 21-7, Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc nghe báo cáo và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vào rạng sáng cùng ngày làm tám người chết, bảy người bị thương.

Hiện trường vụ TNGT ở Kon Tum.

Khắc phục các “điểm đen”, ngăn ngừa tai nạn giao thông

Ngày 20-7, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, Ủy ban đã có báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia về hai vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra liên tiếp trong hai ngày 10 và 11-7 vừa qua tại Quảng Ninh và Kon Tum, làm 10 người chết và 35 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng tại đèo Ngọc Vin

Hiện trường vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng tại đèo Ngọc Vin

Vụ tai nạn giao thông tại khu vực đèo Ngọc Vin, trên quốc lộ 14C thuộc địa phận xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã làm năm người chết và 35 người bị thương. Ngoài bốn người bị thương trong tình trạng nguy kịch, đa số những người còn lại đều có sức khoẻ ổn định. Dưới đây là một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

[Cập nhật] Tai nạn xe khách ở đèo Ngọc Vin: Đa số người bị thương đã qua cơn nguy kịch

Đến 10 giờ 30 phút sáng 11-7, vụ tai nạn giao thông tại khu vực đèo Ngọc Vin, trên Quốc lộ 14C thuộc địa phận xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã có thêm một nạn nhân tử vong, nâng tổng số người bị chết trong vụ việc này lên thành năm người. Tất cả các nạn nhân còn lại đều đã được lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu.