Dùng giấy phép lái xe giả, lái xe gây tai nạn chết hai người

NDO -

Ngày 29-7, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ban hành quyết định truy tố bị can Lê Huy Hoàng về các tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hiện trường vụ tai nạn do Lê Huy Hoàng dùng giấy phép lái xe giả để lái xe gây tai nạn khiến hai người chết tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn do Lê Huy Hoàng dùng giấy phép lái xe giả để lái xe gây tai nạn khiến hai người chết tại chỗ.

Theo kết quả điều tra, ngày 9-11-2019, Lê Huy Hoàng, thường trú tại phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp (Ninh Bình), điều khiển xe ô-tô đầu kéo biển kiểm soát 51C – 864.02 kéo rơ mooc biển kiểm soát 51R – 171.38 chạy trên quốc lộ 14 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đến tỉnh Gia Lai để nhận hàng.

Đến khoảng 10 giờ 50 phút ngày 10-11-2019, khi Hoàng lái chiếc xe trên trở về TP Hồ Chí Minh đến địa phận thôn 6, xã Trúc Sơn (Cư Jút), do không làm chủ tốc độ và lấn làn, xe của Hoàng đã va chạm với xe ô-tô bốn chỗ mang biển kiểm soát 30E – 066.84 do anh N.X.H, thường trú tại TP. Đà Nẵng điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, tài xế xe bốn chỗ và một người khác ngồi trong xe chết tại chỗ. 

Sau vụ tai nạn, Hoàng bị khởi tố, bắt giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định, Hoàng sử dụng giấy phép lái xe giả để điều khiển xe đầu kéo.

Cụ thể, Hoàng sử dụng giấy phép lái xe ô-tô hạng FC có số hiệu FC 790198038210 mang tên Lê Huy Hoàng do Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20-6-2019 để xuất trình với cơ quan chức năng trong quá trình lái xe. 

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận, tháng 8-2019, sau khi chấp hành xong hình phạt hai năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, Hoàng đã mua Giấy phép lái xe FC 790198038210 giả qua mạng Internet. Sau đó, Hoàng sử dụng giấy phép giả để xin lái xe cho một doanh nghiệp vận tải ở TP Hồ Chí Minh. 

Dùng giấy phép lái xe giả, lái xe gây tai nạn chết hai người ảnh 1

Ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng