Toàn bộ tài sản trong các kho hàng bị cháy Công ty Rạng Đông đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Không có thiệt hại về người, một khối lượng lớn tài sản bị thiêu rụi

NDĐT - Theo báo cáo sơ bộ tính đến 8 giờ sáng 29-8, vụ cháy Nhà máy Bóng đèn, phích nước Rạng Đông tuy không có thiệt hại về người nhưng một khối lượng lớn tài sản đã bị thiêu rụi. Hiện, công tác thống kê làm rõ thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân cháy đang được gấp rút tiến hành.

Về sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông

Ngày 3-9, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) Trần Hồng Hà có buổi làm việc với các bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học về sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Ðông (gọi tắt Công ty Rạng Ðông), chiều tối 28-8 vừa qua.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông

NDĐT - Liên quan vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), ngày 5-9, UBND TP Hà Nội có văn bản số 3840/UBND-ĐT gửi các cơ quan liên quan về việc tiếp tục quan trắc, đánh giá, theo dõi ảnh hưởng ô nhiễm môi trường và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tại khu vực này.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi người dân đi khám sức khỏe tại Trạm Y tế phường Hạ Đình. (Ảnh: Báo Kinh tế đô thị)

Thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng vụ cháy ở Công ty Rạng Ðông

Sáng 7-9, Ðoàn công tác của TP Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tìm hiểu đời sống các hộ dân gần khu vực xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Ðông (phường Hạ Ðình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cần có tư duy và cách tiếp cận mới để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.