Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông

NDO -

NDĐT- Đến 7 giờ sáng 29-8, đám cháy tại Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã được khống chế, lực lượng phòng cháy chữa cháy tiến hành tiếp cận bên trong khu nhà máy, tiếp tục bơm nước vào khu nhà xưởng để dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không cho đám cháy bùng phát trở lại.

Nhà máy Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng đông tan hoang sau đám cháy.
Nhà máy Công ty Bóng đèn, phích nước Rạng đông tan hoang sau đám cháy.
Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 1
Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 2
Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 3

Nhìn từ trên cao, nhiều vị trí của nhà xưởng đã bị đổ sập.

Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 4
Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 5

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát nhằm ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 6
Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 7

Lực lượng chữa cháy tiếp cận phía bên trong nhà máy.

Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 8
Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 9
Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 10

Sản phẩm của nhà máy bị thiêu rụi, biến dạng.

Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 11
Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 12

Hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vẫn được huy động để xử lý đám cháy.

Tan hoang hiện trường sau đám cháy tại Công ty Rạng Đông ảnh 13

Người dân gần khu vực nhà máy bắt đầu vận chuyển đồ đạc về nhà sau đám cháy.

*Nỗ lực dập tắt đám cháy tại Công ty Rạng Đông

*Ba vụ cháy lớn trong một buổi chiều tại Hà Nội và An Giang