Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Lee Jong Sup chụp ảnh chung trước khi bước vào hội đàm. (Ảnh: qdnd.vn)

Đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc đi vào thực chất và hiệu quả

Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 27 đến 29/3. Chiều 28/3, lễ đón chính thức Bộ trưởng Phan Văn Giang và Ðoàn diễn ra trọng thể với 19 loạt đại bác tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Sau lễ đón, hai Bộ trưởng tiến hành hội đàm.
Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tạo thế và lực mới để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Triển vọng hợp tác tươi sáng từ hành trình lịch sử 2.000 năm

Sức mạnh nguồn cội từ sự tương đồng trong tư tưởng khai sáng về chính trị, ngoại giao, bảo vệ và phát triển đất nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru (Gia-oa-hác-lan Nê-ru) đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam và Ấn Độ. Vốn quý đó đã và đang được trao truyền đến hôm nay, được nhiều thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước kế thừa, không ngừng làm phong phú và sâu sắc hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, ngày 19/12, tại Phủ Tổng thống Ấn Độ ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind (R.N.Cô-vin). Tổng thống Ấn Độ bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như vị thế ngày càng cao tại khu vực và trên thế giới.

Hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Ấn Độ: Xung lực mới

Hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Ấn Độ: Xung lực mới

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới thúc đẩy nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, xứng đáng với tiềm năng hợp tác hai nước; đồng thời đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng Huân chương Lao động, Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp các hội hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam

Tối 17/12, nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp với Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Ấn - Việt Kusum Jain, Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn - Việt K.L. Malhotra, thành viên các hội hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam và đông đảo bạn bè Ấn Độ.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học biển và sinh thái biển giữa Việt Nam và Ấn Độ. (Ảnh: VOV)

Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về khoa học biển và sinh thái biển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu từ ngày 15 đến ngày 17/12, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với ông Jitendra Singh, Bộ trưởng Khoa học Trái đất Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực biển và sinh thái biển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với bà Roshni Nadar Malhotra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty công nghệ HCL. (Ảnh: TTXVN)

Đồng hành, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp Ấn Độ làm ăn lâu dài tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, chiều 16/12, giờ địa phương, tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty công nghệ HCL Roshni Nadar Malhotra; tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Bharat Biotech Suchitra Ella và Tỷ phú Prakash Hinduja, Chủ tịch khu vực châu Âu của Tập đoàn Hinduja.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các nhà lãnh đạo hai nước trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới đây trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Ấn Độ, trong đó khẳng định chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và mong muốn của Việt Nam và Ấn Độ trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều nay, 16 giờ theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quân sự Palam, New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu, từ ngày 15 đến 19/12/2021. 

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú TTXVN tại New Delhi.

Việt Nam là một trụ cột chính trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15-19/12. Nhân dịp này, phóng viên thường trú TTXVN tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn Ngài Om Birla, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như quan hệ giữa hai nước.

Hai Bộ trưởng tại Lễ ký kết. (Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế)

Ký kết trao đổi văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Thông tin từ Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 14/12 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai nước đã ký kết Chương trình Trao đổi Văn hóa về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc vào năm 2022.