(Ảnh minh họa)

Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/4

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký ban hành Thông tư 02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó, Thông tư đã bổ sung Covid-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.
Quang cảnh Hội nghị.

Mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh

Ngày 18/3, tại TP Bạc Liêu đã diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 - Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và phát động "Mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới".

Du khách tại Phong Nha-Kẻ Bàng (Ảnh minh họa)

Đề nghị các địa phương triển khai công tác chuẩn bị mở cửa lại hoạt động du lịch

Để chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/2, đã có công văn số 597/BVHTTDL-TCDL gửi Sở quản lý du lịch các địa phương trên toàn quốc về công tác chuẩn bị phục vụ nhằm bảo đảm mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn, hiệu quả và chất lượng. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TCDL)

Năm Du lịch quốc gia 2022 phải thực chất, tạo hiệu ứng lan tỏa

Lễ khai mạc, công bố Năm Du lịch quốc gia không phải là phong trào, một sự kiện qua rồi thôi mà phải đi vào thực chất, giúp Quảng Nam và các địa phương quảng bá điểm đến, thu hút lại khách du lịch trong nước và quốc tế, hưởng ứng chương trình Việt Nam mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới vào ngày 15/3.

Di tích quốc gia đặc biệt thắng cảnh Gành Đá Đĩa, Phú Yên trong vòng 1 tháng trở lại đây thu hút hơn 47 nghìn lượt khách du lịch ngoài tỉnh.

Để du lịch Phú Yên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Sau một thời gian đóng cửa do ảnh hưởng dịch Covid-19, từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Phú Yên đón hơn 100 nghìn du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, từ sau Tết Nhâm Dần đến nay, lượng khách đến Phú Yên tăng gấp nhiều lần so với trước, mở ra nhiều triển vọng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025, đã đề ra.

Xanh ngát màu Pu Ta Leng

Xanh ngát màu Pu Ta Leng

Đỉnh Pu Ta Leng (Tam Đường, Lai Châu) nổi tiếng trong giới mê leo núi là một trong những đỉnh khó chinh phục bậc nhất, cung này những “tay mơ” mới bước chân vào cuộc chơi trekking cần cân nhắc và chuẩn bị kỹ. Quyết tâm leo Pu Ta Leng vào một ngày cuối năm rét ngọt, chúng tôi hiểu tại sao ngọn núi này đầy thách thức và cũng đầy hấp dẫn. 

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Kiên Giang xúc tiến du lịch qua đường hàng không

Chiều 14/1, tại thành phố Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch qua đường hàng không. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu sự phục hồi ngành du lịch tỉnh Kiên Giang nói chung và thành phố Phú Quốc nói riêng hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế.

Lễ đón khách du lịch Nga trở lại Nha Trang-Khánh Hòa trên chuyến bay số hiệu ZF743 của Hãng hàng không Azur Air.

Khánh Hòa đón khách du lịch Nga trở lại sau gần 2 năm gián đoạn

Sáng 26/12, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam tổ chức đón 325 khách du lịch Nga có “hộ chiếu vaccine” đến Nha Trang-Khánh Hòa trên chuyến bay số hiệu ZF743 của Hãng hàng không Azur Air, cất cánh từ sân bay quốc tế Vnukovo, Moskva.

Bưu điện thành phố, một trong những địa điểm thu hút du khách khi đến TP Hồ Chí Minh.

Sôi động Tuần lễ Du lịch “TP Hồ Chí Minh-Thành phố tôi yêu”

Sáng 24/12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức phát động Tuần lễ Du lịch “TP Hồ Chí Minh-Thành phố tôi yêu”. Đây là lần đầu tiên Tuần lễ Du lịch được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra vào tuần cuối cùng của năm 2021 trong bối cảnh thành phố đang hồi phục kinh tế-xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19.

Tiến sĩ Nguyễn Đệ, Trường đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh (giữa) nói về nét đẹp kiến trúc chùa Âng trong không gian “Làng Văn hóa du lịch Khmer Trà Vinh”.

Trà Vinh tìm giải pháp khôi phục du lịch

Chiều 18/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Du lịch Trà Vinh trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đối thoại, lắng nghe các chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh để tìm kiếm giải pháp khôi phục du lịch.