Tuyến đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả kết nối hai trung tâm du lịch lớn của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh Quang Thọ)

Nâng cao trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công

Để chấn chỉnh tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn. Thực tế cho thấy, nơi nào lãnh đạo cấp ủy, chính quyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vào cuộc thì việc triển khai các dự án vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực.
Các đơn vị thi công đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh MAI LUẬN)

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Hai tháng đầu năm 2023, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân từ 90% trở lên số vốn năm 2023 được giao. Những nỗ lực của các địa phương đã giúp công tác giải ngân hai tháng đầu năm nay có nhiều chuyển biến.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. (Ảnh: VGP)

Kiên quyết thu hồi vốn đầu tư công đối với các dự án chậm tiến độ

Ngày 31/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ trì cuộc họp với 9 cơ quan và 3 địa phương thuộc diện đôn đốc của Tổ công tác.
Quang cảnh Hội nghị sáng 31/8.

Hà Nội xem xét trách nhiệm người đứng đầu nơi giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Sáng 31/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn về một số nội dung quan trọng liên quan đến phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước và đầu tư công.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

Ngày 29/8, tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của Thủ tướng Chính phủ làm việc với 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai tích cực 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 3/8, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp tục phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.