Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba

Chiều 17/5, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật Ðoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, do đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn thăm làm việc tại Việt Nam.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba

Chiều 12/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba do Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle Boué làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nghệ sĩ tại chương trình Việt Nam-Những sắc màu diễn ra tại Thủ đô Montevideo Cộng hòa Đông Uruguay. (Ảnh: CTV)

Rosario, từ ngạc nhiên đến thú vị trên quê hương Messi

Tình yêu bóng đá như một “mối lương duyên” rất đỗi tự nhiên giữa người dân Việt Nam và bạn bè các nước Nam Mỹ từ rất lâu. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn dành tình cảm yêu mến cho những biểu tượng lớn của bóng đá khu vực Nam Mỹ như Maradona, Messi, Diego Forlan, Luis Suarez, Edison Cavani...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (PARLASUR). (Ảnh: TTXVN)

Mốc mới trong quan hệ với các nước Mỹ Latin

LTS - Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, từ ngày 18 đến 28/4, đã kết thúc thành công tốt đẹp, mang lại nhiều kết quả quan trọng, thiết thực. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc trả lời phỏng vấn của báo chí về kết quả chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội.
Nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với Cuba, Argentina và Uruguay

Nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với Cuba, Argentina và Uruguay

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, Argentina và Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina Cecillia Moreau và Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Gustavo Penades (bên phải), Chủ tịch Nghị viện Mercosur với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nghị viện MERCOSUR và Quốc hội Việt Nam ra Thông cáo báo chí chung

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Nghị viện MERCOSUR khẳng định nỗ lực củng cố quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bổ sung thế mạnh giữa hai khu vực; đồng thời ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác Nam-Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của hai bên, góp phần xây dựng một thế giới công bằng và bình đẳng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nghệ sĩ tại chương trình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Chương trình “Sắc màu văn hóa” ở Montevideo

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uruguay, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Uruguay, tối 27/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Montevideo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hóa”.
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ

Chiều 27/4 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (PARLASUR), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của MERCOSUR (với gần 300 triệu dân và diện tích gần 15 triệu km2) trong việc thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; là nhân tố quan trọng góp phần củng cố, thúc đẩy nền dân chủ, hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba. (Ảnh: DOÃN TẤN)

Quan hệ Việt Nam-Cuba là quan hệ anh em, đồng chí thân thiết, chân thành, trong sáng

Sáng 20/4, giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, tại Cung Hội nghị, Thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X và Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Chiến thắng bãi biển Giron. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp. Báo Nhân Dân  trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau ký thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina. Ảnh: TTXVN

Tạo xung lực mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Argentina

Với lịch trình bận rộn những ngày qua tại Thủ đô nước bạn và tại tỉnh Santa Fe, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ và Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến nước bạn lần này mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo xung lực mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Argentina.
Quyền Thị trưởng thành phố Montevideo Mauricio Zunino trao danh hiệu khách danh dự tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: vov.vn)

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương, bộ, ngành Việt Nam, Uruguay

Chiều 27/4 (theo giờ địa phương), tiếp Quyền Thị trưởng thành phố Montevideo Mauricio Zunino, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Các cuộc gặp cấp cao cũng như giữa các thành viên trong đoàn với đối tác tương ứng của Uruguay đều thống nhất cao định hướng tăng cường quan hệ về chính trị ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế thương mại đầu tư cũng như hợp tác giữa các địa phương, du lịch và giao lưu nhân dân.
Sự kiện được tổ chức tại Cung San Martín, Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina - nơi hội tụ những nhà ngoại giao tầm vóc, những nhà kinh tế tài giỏi và những nhà trí thức uyên bác của quốc gia.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng tại thủ đô Buenos Aires

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina, sáng 25/4 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Argentina-Việt Nam hiện tại và tương lai.