Quốc hội Việt Nam, Cơ quan lập pháp Uruquay chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng luật pháp

Sáng 27/4, tại trụ sở Quốc hội Uruguay, Thủ đô Montevideo, lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam và hai cơ quan lập pháp của Uruguay ký thỏa thuận hợp tác.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị viện Đông Uruguay sáng 27/4 (theo giờ địa phương). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị viện Đông Uruguay sáng 27/4 (theo giờ địa phương). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sự kiện quan trọng này thể hiện sự coi trọng của Thượng viện và Hạ viện Uruquay, của các chính đảng trong Thượng viện và Hạ viện đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Uruguay thống nhất đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thông qua trao đổi thông tin, tham vấn, đào tạo, nâng cao năng lực cũng như qua trao đổi đoàn; đồng thời, cam kết chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Đây là nội dung hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay của Chủ tịch Quốc hội nước ta.

Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Uruguay thống nhất đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thông qua trao đổi thông tin, tham vấn, đào tạo, nâng cao năng lực cũng như qua trao đổi đoàn; đồng thời, cam kết chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay.

Theo Thỏa thuận hợp tác vừa được ký, trên cơ sở quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Uruguay kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993, nhằm tăng cường hợp tác thường xuyên, thiết thực giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Uruguay, góp phần thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Để đạt được mục tiêu trên, Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Uruguay sẽ triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức và phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn, gồm các chuyến thăm của Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Uruguay; các chuyến thăm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội...

Theo nội dung thỏa thuận, các cơ quan cũng sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, cuộc họp, hội nghị nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau bằng nhiều hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp; phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên; thúc đẩy trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; phối hợp và tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế; ủng hộ việc hợp tác giữa Nghị viện các nước Mỹ Latinh và Nghị viện các nước thành viên ASEAN; thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác như: công nghiệp, nông nghiệp và năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước đó, năm 2015, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Đông Uruguay, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Uruguay cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác.

* Cùng ngày, tại trụ sở Quốc hội Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon Cedeira và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar ký Nghị quyết thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Uruguay-Việt Nam với 8 thành viên.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon Cedeira và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar chứng kiến lễ ra mắt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Uruguay-Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Uruguay.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Uruguay Mai Thị Phương Hoa chúc mừng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Uruguay-Việt Nam đã được thành lập; nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong quan hệ nghị viện hai nước một Nhóm Nghị sĩ hữu nghị được công bố thành lập với sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Uruguay Mai Thị Phương Hoa cũng thông báo, ngày 14/4, Quốc hội Việt Nam đã quyết định thành lập Nhóm Nghị hữu nghị Việt Nam-Uruguay với 8 thành viên đến từ các địa phương đại diện 3 miền đất nước.

Việc Quốc hội hai nước đều đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị sẽ góp phần tăng cường, mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, giao lưu hợp tác giữa 2 Cơ quan lập pháp, giữa Đại biểu Quốc hội Việt Nam và các Nghị sĩ Uruguay.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Uruguay Mai Thị Phương Hoa mong muốn, hai Nhóm sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước và hoạt động nghị viện hai bên.

Việc Quốc hội hai nước đều đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị sẽ góp phần tăng cường, mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, giao lưu hợp tác giữa 2 Cơ quan lập pháp, giữa Đại biểu Quốc hội Việt Nam và các Nghị sĩ Uruguay.

Thay mặt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Uruguay-Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Uruguay bày tỏ vinh hạnh được đón và tham gia Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đều đang mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực. Hai bên đã nhất trí thống nhất sẽ tổ chức cuộc gặp quan trọng về thương mại và văn hóa.

Với sự ủng hộ của Nghị viện hai nước, của lãnh đạo Nghị viện hai nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Uruguay Mai Thị Phương Hoa tin tưởng, hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối trong hoạt động hợp tác nghị viện giữa hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Uruguay vì lợi ích của nhân dân hai nước.