Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam và tình yêu lớn với Việt Nam

NDO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina vừa qua tại Thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng trao Huân chương Hữu nghị tặng Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) và bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch ICAV.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) và Chủ tịch ICAV Poldi Sosa Schmidt.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) và Chủ tịch ICAV Poldi Sosa Schmidt.

Vinh dự đón nhận phần thưởng mang nhiều ý nghĩa ghi nhận những đóng góp của cá nhân bà Poldi Sosa Schmidt góp phần tăng cường tình hữu nghị của nhân dân hai nước, Chủ tịch Viện Poldi María Sosa chia sẻ: trong 26 năm làm việc tại Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam, “với tôi, đó không chỉ là công việc mà hơn hết còn là tình yêu với Việt Nam”.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Sau khi được Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hữu nghị, bà Poldi Sosa Schmidt phát biểu bày tỏ xúc động được trao tặng phần thưởng cao quý và danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Viện ICAV và đối tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động đoàn kết hữu nghị giao lưu nhân dân hai nước.

Chủ tịch ICAV tin tưởng, quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là sau chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam và tình yêu lớn với Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Viện văn hóa Argentina-Việt Nam Poldi Sosa Schmidt.

Theo nội dung công bố tại lễ trao phần thưởng cao quý tặng bà Poldi María Sosa: ngày 19/4/2023, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quyết định tặng thưởng Huân chương Hữu nghị đối với Viện ICAV và bà Poldi Sosa Schmidt.

Bà Poldi Sosa Schmidt, sinh năm 1943, là người có bề dày hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, rất nhiều năm qua dành tâm sức, trách nhiệm và tình cảm của mình, cùng những người bạn Argentina vun đắp tình hữu nghị, hòa bình và đoàn kết giữa nhân dân dân hai nước.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thời trẻ khi còn ở Anh, bà Poldi Sosa Schmidt đã xuống đường hòa vào dòng người biểu tình phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và bày tỏ ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam.

Trong thời gian học đại học ở Chile, bà tham gia thành lập Viện Văn hóa Chile-Việt Nam - một tổ chức tập hợp nhân dân yêu chuộng hòa bình và chống cuộc xâm lược tàn bạo của đế quốc Mỹ ở nước ta; đồng thời hưởng ứng tích cực các hoạt động của Ủy ban Đoàn kết với Việt Nam.

Bà Poldi Sosa Schmidt tham gia hoạt động của lực lượng cánh tả ở Argentina và Chile dưới các thời kỳ chế độ độc tài, thậm chí bà còn bị đuổi học khi còn là sinh viên Đại học Tổng hợp Buenos Aires (1965-1966) và Đại học Tổng hợp Chile (1970-1973) vì những hoạt động của tổ chức mình tham gia.

Ghi nhận những đóng góp của bà Poldi Sosa Schmidt trong phong trào đoàn kết với Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, năm 1997, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam mời bà Poldi Sosa Schmidt tham dự Đại hội lần thứ VIII của Hội.

Kết nối những người bạn

Trở về từ Việt Nam, bà đã thành lập ICAV vào ngày 18/12/1997 với 25 thành viên là những người có cảm tình với Việt Nam. Mục tiêu của ICAV là giới thiệu nền văn hóa Argentina tại Việt Nam và quảng bá văn hóa Việt Nam đến Argentina; chi phí hoạt động của tổ chức này do các thành viên tự nguyện đóng góp.

Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam và tình yêu lớn với Việt Nam ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Viện văn hóa Argentina-Việt Nam và Chủ tịch ICAV Poldi Sosa Schmidt.

Tháng 11/2004, nhân chuyến thăm sang nước bạn, Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao Huy chương Hữu nghị của nước ta tặng bà Poldi Sosa Schmidt.

Tháng 10/2017 tại Buenos Aires, Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa trao tặng bà Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập ICAV.

Năm 2022, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của bà Poldi Sosa Schmidt, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập ICAV, Chủ tịch Liên hiệp trao tặng bà Poldi Sosa Schmidt Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ của bà đối với nhân dân hai nước.

Từ ngày thành lập đến nay, ICAV tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức triển lãm tranh ảnh, chiếu phim ra bản tin giới thiệu về Việt Nam, tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, phối hợp Đại sứ quán ta ở Thủ đô nước bạn tổ chức các buổi nói chuyện giới thiệu về Việt Nam, về thân thế sự nghiệp của Bác Hồ, gặp gỡ giao lưu với lãnh đạo chính quyền địa phương và các trường đại học.

Theo số liệu báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Về hoạt động trao đổi đoàn, từ năm 1997-2019, ICAV tổ chức 21 đoàn nghị sĩ, bác sĩ, luật sư, giáo sư đại học các nhà hoạt động xã hội của Argentina sang thăm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Thông qua những trải nghiệm thực tế ngay tại Việt Nam, những người bạn Argentina cho biết ngày càng yêu mến dải đất hình chữ S và dần trở thành những thành viên tích cực của ICAV, tham gia các hoạt động giao lưu và quảng bá, góp phần mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước, kết nối giữa hai dân tộc.

Luôn ủng hộ Việt Nam

Một số tư liệu báo cáo ghi nhận: Ngày 27/7/2016, bày tỏ ủng hộ những người bạn Việt Nam, ICAV đã tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài ở Hague (Hà Lan) về vụ kiện liên quan Biển Đông; tuyên bố của ICAV nêu rõ phán quyết của Tòa Trọng tài đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông, bảo đảm tuân thủ các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 mà các bên đã tham gia ký kết, đồng thời nhấn mạnh quyết định này có hiệu lực pháp lý đối với tất cả các bên có liên quan.

ICAV cũng yêu cầu các nước có liên quan phải tuân thủ phán quyết, có trách nhiệm bảo vệ hòa bình theo quy định của luật pháp quốc tế và phản đối các hoạt động gây căng thẳng tại Biển Đông như tăng cường sự hiện diện, lắp đặt thiết bị quân sự, xây dựng các đảo nhân tạo, cản trở các quyền chính đáng của ngư dân và tự do hàng hải.

Nhiều năm qua, lãnh đạo ICAV cho biết, ICAV không ngừng tuyên truyền cho nhân dân Argentina, đặc biệt là thế hệ trẻ về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, hậu quả chiến tranh để lại đối với đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là chất độc da cam/dioxin; đồng thời thông tin đến người dân bạn những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam.

Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam và tình yêu lớn với Việt Nam ảnh 3

Đại diện Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và lãnh đạo ICAV găp gỡ, làm việc trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ngày 22/5/2015, tại Thủ đô bạn, Đại sứ quán phối hợp ICAV, Bộ Quốc phòng Argentina tổ chức tọa đàm và chiếu phim về Chiến dịch Điện Biên phủ nhân kỷ niệm 60 năm sự kiện trọng đại này.

Ngày 21/3/2016, ICAV phối hợp Đại sứ quán tổ chức tọa đàm về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội tại huyện Morerno, tỉnh Bares nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đông đảo thành viên Phong trào quốc gia Alffonsin (MNA) và Phong trào Đoàn kết nhân dân (MUP) tham dự.

Nhiều đại biểu dự tọa đàm đã trao đổi tìm hiểu thêm về chính sách trợ giúp phụ nữ, công tác bình đẳng giới, hệ thống giáo dục và những thành tựu nổi bật của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam.

Những năm gần đây, ICAV phối hợp Nhà Hữu nghị Cuba-Argentina tổ chức trình chiếu bộ phim nổi tiếng của nền điện ảnh Việt Nam “Cánh đồng hoang” kỷ niệm 40 năm Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước...

Tại Thủ đô Buenos Aires, Nhóm Đối ngoại nhân dân đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Viện ICAV, do bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện dẫn đầu, tham dự có Phó Chủ tịch ICAV Zequie Rodrigo, Azul Suares và Martin. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Năng Khiếu, Phó Trưởng ban châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị) trao đổi thông tin về hoạt động hữu nghị Việt Nam-Argentina thời gian qua, phương hướng hợp tác trên kênh nhân dân giữa 2 nước.

Thời gian tới, hai bên sẽ sớm có những tổ chức hữu nghị tương ứng, qua đó làm cầu nối đầu mối tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước ngày càng phong phú, chặt chẽ và hiệu quả hơn.