Không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba

Chiều 17/5, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật Ðoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, do đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn thăm làm việc tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. (Ảnh: TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba tiếp tục phát triển tốt đẹp, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ quan hệ hữu nghị đặc biệt, mẫu mực, vô tư, thủy chung, trong sáng giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong hơn 60 năm qua, là tài sản chung quý giá, cần được gìn giữ và không ngừng phát triển. Ðồng chí khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh và mong muốn củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em, đưa quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp trong giai đoạn mới.

Ðồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng về những kết quả tích cực mà Cuba đạt được gần đây và khẳng định Ðảng và Nhà nước Việt Nam ủng hộ công cuộc cập nhật hóa phát triển kinh tế-xã hội của Cuba theo các nghị quyết Ðại hội lần thứ VIII Ðảng Cộng sản Cuba, tin tưởng nhân dân Cuba anh em, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Cuba, tiếp tục vượt qua thách thức, bảo vệ thành quả cách mạng và mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Cuba.

Ðánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, đồng chí đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028, góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai tổ chức và quan hệ hữu nghị đặc biệt Cuba-Việt Nam.

Ðồng chí Gerardo Hernandez Nordelo thông báo với đồng chí Trương Thị Mai về tình hình Cuba hiện nay và trọng tâm công tác của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Ðồng chí khẳng định tình cảm đoàn kết, gắn bó và sự ngưỡng mộ của nhân dân Cuba đối với tấm gương kiên cường của nhân dân Việt Nam và bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

* (TTXVN) Chiều 17/5, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ về những khó khăn, thách thức mà những người đồng chí và nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt. Ðồng chí bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba anh em sẽ sớm vượt qua những khó khăn, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tiếp tục triển khai đường lối cập nhật mô hình kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả trong năm vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao kết quả, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa hai tổ chức Mặt trận ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba. Ðồng thời đề nghị, Mặt trận hai nước tích cực phối hợp thực hiện tốt các nội dung đã ký kết.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp Ðoàn, đồng chí Gerardo Hernandez Nordelo cho biết, những kết quả cụ thể, thiết thực đạt được trong chuyến thăm làm việc của Ðoàn sẽ góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Cuba.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, người dân Cuba rất khâm phục về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh. Bên cạnh đó, hai bên có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực.