Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề "Người đi tìm hình của nước" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động kỷ niệm tại các địa phương, đơn vị

Sáng 5-6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thuộc địa và cách mạng giải phóng dân tộc

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thuộc địa và cách mạng giải phóng dân tộc

Khi nghiên cứu những quan điểm cách mạng sáng tạo của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thuộc địa và cách mạng giải phóng dân tộc, phải bắt đầu xem xét từ những quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, để thấy được sự bổ sung và phát triển sáng tạo của Người.

 Khách tham quan triển lãm tại Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Từ thành phố này Người đã ra đi...

Bến Nhà Rồng, nơi ghi dấu người thanh niên yêu nước Văn Ba - Nguyễn Tất Thành bắt đầu ra đi tìm đường giải phóng dân tộc cách đây 110 năm, giờ đã trở thành một di tích thiêng liêng, gần gũi và hấp dẫn đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế nói chung, nhân dân Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Xúc động chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”

Xúc động chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là niềm tin tất thắng” do Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021) diễn ra tối 4-6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát động trực tuyến Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 2021.

Tuổi trẻ Thủ đô phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 2021

Diễn ra từ nay đến hết tháng 8 tới đây với 17 chỉ tiêu cụ thể, tiêu biểu như trồng mới 20 nghìn cây xanh; khám, tư vấn, cấp phát thuốc tặng tám nghìn người dân; thăm hỏi, trao quà tặng 500 gia đình thanh niên công nhân… Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 2021 của TP Hà Nội đã chính thức được phát động chiều nay 4-6. 

Khai mạc Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Triển lãm sách Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Sáng 4-6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021) và Hội sách trực tuyến tại địa chỉ website https://book365.vn/san-sach-in/.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với đại biểu Thanh niên xung phong dự Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc (tháng 1/1967). Ảnh tư liệu: TTXVN

Hành trình Người đi tìm hình của nước và bài học cho thanh niên hôm nay

110 năm đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân nhưng ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự sâu sắc, để lại nhiều bài học quý báu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Bác Hồ về thăm Đền Hùng và nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên Phong tại Đền Giếng (Ảnh tư liệu)

Sự kiên định của Hồ Chí Minh về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam

Cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam. Trước nguy cơ mất nước, nhân dân Việt Nam chiến đấu hết sức anh dũng chống quân xâm lược. Triều đình phong kiến đã tổ chức kháng chiến, nhưng vì lợi ích giai cấp cho nên đã phải từng bước nhượng bộ, cầu hòa và cuối cùng là đầu hàng quân xâm lược. Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có những thay đổi lớn. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời, làm xuất hiện các giai cấp mới và phân hóa các giai cấp cũ. Kết cấu giai cấp - xã hội mới ở Việt Nam làm cho mâu thuẫn xã hội phức tạp và ngày càng sâu sắc hơn. Người Việt Nam chịu hai, ba tròng áp bức.

Trưng bày nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Trưng bày nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2021), Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” nhằm tưởng nhớ, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của toàn dân tộc đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (người đầu tiên bên trái, hàng ngồi) với một số đại biểu tham dự Đại hội lần thứ 5 Quốc tế cộng sản tại Moskva, từ 17-6 đến 8-7-1924. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

Con đường cách mạng Hồ Chí Minh - Độc lập, tự cường và sáng tạo

Với ý chí, hoài bão lớn lao và tư duy mới, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, tức lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, đã rời đất nước ra nước ngoài (phương Tây) đi tìm con đường cứu nước phù hợp, đúng đắn “xem xét họ làm thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”.

Hồ Chí Minh với khát vọng  Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

Hồ Chí Minh với khát vọng  Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dâng hiến trọn vẹn cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân của khát vọng mãnh liệt giải phóng dân tộc, phấn đấu đến cùng cho nền độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Ðây không chỉ là giải phóng dân tộc mà còn là phát triển dân tộc, đưa dân tộc ta ra khỏi tình cảnh nô lệ, nước mất nhà tan, bị đọa đầy áp bức dưới ách thống trị của đế quốc, thực dân, giành lại độc lập chủ quyền và xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân trở thành người chủ, có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc.

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, tháng 12-1920.

Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Khâm phục ý chí giành độc lập tự do của các sĩ phu, với một hoài bão cứu nước cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21 của một tầm nhìn xa, không cầu viện, ỷ lại, không ngồi chờ người khác đến cứu mình, cách đây 110 năm, ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.

Để luôn xứng đáng là thành phố mang tên Bác

Cách nay 110 năm, trên mảnh đất Sài Gòn - Gia Định, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Chuyến đi lịch sử của Người đã làm thay đổi vận mệnh của dân tộc, đưa đất nước ta trở thành một nước độc lập, tự do, thống nhất. Hơn 40 năm qua, TP Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để vươn lên, gặt hái nhiều thành tựu, xứng đáng là thành phố vì cả nước, cùng cả nước, thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Sáng 26-5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư có bài phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia, chủ đề “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm Bác Hồ đi tìm đường cứu nước

Sáng 26-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia, chủ đề “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021) và 80 năm Ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2021).