Sau gần một tháng tham gia hòa đàm tại Kuwait, giữa chính quyền của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi và lực lượng Houthi vẫn tồn tại khoảng cách lớn.
Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Abdel-Malek al-Mekhlafi cho biết, trong một buổi hội ý, phái đoàn của Chính phủ nước này quyết định hoãn tham gia hòa đàm. Động thái này diễn ra sau khi phía Houthi thông báo không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Hadi.
“Chúng tôi sẽ không quay trở lại cho đến khi nhận được thư từ phía Houthi cam kết thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, chủ trương của vùng Vịnh và kết quả của cuộc đối thoại… Vấn đề tính hợp pháp (của Tổng thống Hadi) không phải là chủ đề của cuộc tranh luận”, ông Mekhlafi khẳng định trong một buổi họp báo tại TP Kuwait.
Ông Mekhlafi cũng cáo buộc lực lượng Houthi cướp dự trữ ngoại hối của Yemen. Đồng thời, người đứng đầu ngành ngoại giao Yemen cho biết, phái đoàn chính phủ không có kế hoạch rời Kuwait.
Trong khi đó, ông Osama Sari, một nhà hoạt động xã hội của nhóm Houthi cho rằng, quyết định hoãn tham gia hòa đàm đã “để lộ ra những ý định xấu” của Chính phủ Yemen.
Đại diện của các bên đối địch tại Yemen tuần trước đã thành lập các ủy ban chính trị và an ninh chung. Tuy nhiên, các bên mới chỉ đạt được bước tiến nhỏ trong quá trình tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và chương trình chuyển giao chính trị.
Cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt nội chiến tại Yemen bắt đầu diễn ra từ tháng 4 vừa qua, sau khi lệnh ngừng bắn được củng cố, làm giảm các cuộc giao tranh gần như hằng ngày tại nước này. Cuộc hòa đàm tập trung vào các yêu cầu của Chính phủ Yemen đòi phiến quân Houthi bàn giao vũ khí, rút khỏi các thành phố đã chiếm giữ từ năm 2014, đồng thời thành lập một chính phủ mới trong đó có lực lượng Houthi.