Chìm tàu ở Thanh Hóa, 19 người được cứu, một người tử vong

NDĐT- 16 giờ 30 phút, ngày 25-4, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể bà Vũ Thị Mùi, SN 1955, nạn nhân vụ chìm tàu trên biển.

Đảo Nẹ không xa bờ, vẫn có người dân gặp tai nạn biển.
Đảo Nẹ không xa bờ, vẫn có người dân gặp tai nạn biển.

Trước đó, chiều 24-4, chiếc tàu của ông Đào Văn Vĩ, ở xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) chở lao động từ ngoài bãi nuôi ngao, giáp ranh giữa huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), về đến gần đảo Nẹ, cách đất liền hơn 2km thì gặp sóng to, gió cả làm chìm tàu.

Hai tàu khai thác hải sản đang hoạt động ở khu vực này đã tiếp cận, vớt được 19 lao động, trong đó có 15 người ở huyện Nga Sơn, bốn người ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, nhưng vẫn còn thiếu bà Vũ Thị Mùi ở xã Đa Lộc.

Đêm 24 và ngày 25-4, Đồn biên phòng Đa Lộc, chính quyền, nhân dân các địa phương khu vực này tích cực tìm kiếm bà Mùi và đến 16 giờ 30 phút, ngày 25-4, đã phát hiện, vớt được thi thể bà Mùi mắc trong khoang tàu chìm. Thi thể nạn nhân đã được người thân tiếp nhận để tổ chức tang lễ.

Trước mắt, Hội Chữ thập đỏ huyện Hậu Lộc đã đến thăm hỏi, hỗ trợ một triệu đồng cho gia đình có người tử vong . Hiện sức khỏe, tâm lý 19 lao động được cứu sống đã ổn định, số lượng người trùng với danh sách quản lý phương tiện, lao động đi biển của Đồn biên phòng Đa Lộc, nhưng cơ quan chức năng tiếp tục rà soát danh sách lao động trên tàu và tìm cách trục vớt tàu chìm.

Có thể bạn quan tâm