Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ân cần thăm hỏi, động viên các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bắc Ninh gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ngày 25/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc,Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh trang trọng tổ chức chương trình gặp mặt, tọa đàm với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Các đại biểu tham dự buổi Gặp mặt dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 24/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Gặp mặt tri ân các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đóng góp công sức trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Huấn luyện kỹ để chiến sĩ mới thành thạo “3 tiếng nổ”

Những ngày qua, mặc dù thời tiết vùng trung du mưa nắng thất thường, song trên thao trường, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) vẫn miệt mài huấn luyện. Sự nhiệt tình, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ huấn luyện đã giúp chiến sĩ mới dần làm quen với nắng gió thao trường, phấn đấu giành kết quả cao trong đợt huấn luyện tân binh.
Chiến sĩ trẻ chăm sóc hoa xương rồng.

Bình yên Trường Sa

Giữa giông tố, phong ba, đời sống kinh tế-xã hội của Trường Sa đang có sức vươn lên mạnh mẽ. Ấy là khúc tráng ca tuyệt diệu về ý chí, nghị lực và bản lĩnh của mỗi con người nơi đây. Như cây phong ba, cây bão táp vươn mình, vững vàng bám đảo. Bên chiến hào, hoa vẫn nở thắm tươi. Đâu đó có tiếng chuông chùa man mác, thoảng đưa trong gió, hòa cùng sóng biển. Và, cả những tiếng chim gù bình yên trên đảo.
Chỉ huy Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) hướng dẫn chiến sĩ mới cách gấp chăn, màn.

Giúp chiến sĩ mới sớm hòa nhập môi trường quân ngũ

Năm 2024, Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) được cấp trên giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới. Được chỉ huy các cấp trong đơn vị quan tâm, giúp đỡ tận tình đã giúp các chiến sĩ mới sớm thích nghi với môi trường quân ngũ, xác định rõ trách nhiệm, tự giác, tích cực tham gia học tập, công tác.
Một buổi huấn luyện trèo vách đá của các chiến sĩ Tiểu đoàn Ðặc công 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2.

Huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết vùng trung du khá lạnh, có ngày chỉ 13-14 độ C. Dù vậy, các tiểu đoàn trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 2 luôn duy trì nghiêm công tác huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát quân sự địa bàn; phối hợp giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vị trí, mục tiêu được giao để nhân dân chuẩn bị vui xuân, đón Tết bình yên, sum vầy.
Nhạc sĩ Văn Cao (1923 - 1995)

Nhạc sĩ Văn Cao (1923 - 1995)

Văn Cao (15/11/1923 - 10/7/1995) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông là tác giả của Tiến quân ca - Quốc ca của Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Văn Cao còn là một chiến sĩ cách mạng, họa sĩ, nhà thơ với nhiều tác phẩm giá trị.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao Bằng Tổ quốc ghi công cho người thân Liệt sĩ Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur hy sinh trong vụ trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Ktur bị tấn công. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ biến đau thương thành hành động cách mạng

Ngày 15/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thư gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Trong thư, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ biến đau thương thành hành động cách mạng, truy bắt cho bằng được các đối tượng đã gây ra vụ dùng vũ khí tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu, đẹp.

Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, chiến sĩ đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Chung quanh vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, chiều 12/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk có Thư kêu gọi đồng bào, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương.
Bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, khám bệnh cho ngư dân.

Ngành quân y thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất, những năm qua, ngành quân y đã đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trong đó, thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” là nội dung cụ thể hóa, biểu hiện tập trung nhất của ngành trong việc làm theo lời Bác dạy.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (bên phải trong ảnh) dặn dò, giao nhiệm vụ cho các sĩ quan, chiến sĩ thuộc Đoàn công tác tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

76 sĩ quan, chiến sĩ quân đội lên đường tham gia cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thực hiện phương châm đối ngoại của Đảng ta, từ truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định cử lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam sang tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm Đồn Biên phòng Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Quảng Bình

Trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Bình, ngày 9/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ và nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị Tết trên địa bàn.
Đồng chí Võ Văn Ngân - Người chiến sĩ cách mạng tiên phong, cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Đồng chí Võ Văn Ngân - Người chiến sĩ cách mạng tiên phong, cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng

LTS-Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: "Đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An". Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết, đề dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại hội thảo.