Lô vaccine được chia sẻ thông qua cơ chế COVAX. (Ảnh: Reuters)

Ưu tiên san sẻ vaccine

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước tạm ngừng triển khai tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu, nhằm tạo điều kiện cho mọi quốc gia tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số. Thu hẹp khoảng cách về tỷ lệ người được tiêm vaccine là ưu tiên hàng đầu hiện nay để chống dịch hiệu quả trên toàn thế giới.

Việt Nam đề nghị EU hỗ trợ, chia sẻ vaccine Covid-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đề nghị Liên hiệp châu Âu chia sẻ vaccine cho Việt Nam

Ngày 18/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đề nghị Liên hiệp châu Âu (EU) hỗ trợ, chia sẻ vaccine cho Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của EU dành cho Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt đã viện trợ 2,4 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại vùng thủ đô Manila, Philippines, ngày 13/8. (Ảnh: Reuters)

IFRC: Đông Nam Á cần được giúp đỡ nhiều hơn để có đủ vaccine

Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho rằng, các quốc gia Đông Nam Á cần được giúp đỡ nhiều hơn trong việc bảo đảm nguồn vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh khu vực này đang căng sức kiểm soát số ca mắc mới và tử vong cao kỷ lục do biến thể Delta gây ra.