Tính tới 13 giờ 30 phút, ngày 9/9/2024, AIA Việt Nam ghi nhận có 5 khách hàng đã tử vong do Bão số 3-Yagi. Tổng quyền lợi bảo hiểm của 5 khách hàng này tại AIA Việt Nam khoảng 6,5 tỷ đồng. AIA Việt Nam chấp thuận chi trả cho toàn bộ các khách hàng này.
Giai đoạn 2023-2025, Quảng Bình nhận được hơn 235 tỷ đồng từ việc bán tín chỉ carbon, qua đó mang lại nguồn thu cho các chủ rừng, góp phần hiệu quả vào công tác quản lý, bảo vệ rừng theo hướng bền vững. Nguồn kinh phí này được phân bổ khá lớn cho các đơn vị chủ rừng trong tỉnh nhưng việc chi trả gặp nhiều khó khăn do các quy định còn chồng chéo và chưa sát thực tế.
Xác định được tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển rừng, thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Đắk Nông đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, cộng đồng dân cư; phối hợp với các đơn vị chủ rừng được hưởng lợi từ tiền dịch vụ môi trường rừng thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng…nên đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Bộ Y tế đang nghiên cứu dự thảo hướng dẫn việc người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí mua thuốc, vật tư y tế trong phạm vi được hưởng khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bảo đảm thuốc, vật tư y tế trong một số trường hợp đặc biệt, bất khả kháng.
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành liên quan sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung chính sách, quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Các chính sách mới hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân xét trên cả ba phương diện về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, phạm vi dịch vụ được hưởng và mức độ bảo vệ tài chính của người sử dụng dịch vụ y tế.
Sáng 8/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo đề xuất xây dựng phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế về vấn đề chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh trong Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.
Thực hiện điều khoản thỏa thuận giữa người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần cao-su Điện Biên về việc góp đất thực hiện dự án phát triển cây cao-su tại Điện Biên, Công ty Cổ phần cao-su Điện Biên vừa quyết định chi trả hơn 10,1 tỷ đồng tiền phân chia sản phẩm mủ cao-su khai thác năm 2022 cho các hộ gia đình, cá nhân góp đất.
Từ ngày 1/7/2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, vẫn có 5 nhóm đối tượng được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
Sáng 25/5, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân đầu tiên dự án tuyến giao thông số 1, thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).
Từ ngày 13-16/9, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên tiến hành chi trả hơn 2,1 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng cho 46 chủ rừng.
Chiều 24/12, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai kỷ niệm 10 năm hoạt động. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hiện là cầu nối tích cực giữa bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng là các nhà máy thủy điện, công ty nước sạch và bên cung ứng rừng là các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng ở địa phương, góp phần nâng cao độ che phủ rừng ở Lào Cai đạt 58%.
Ngày 4-5, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) tiếp tục thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ đợt 13 cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 13 tỉnh, thành phố người dân sẽ được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 3 và 4 vào cùng một kỳ chi trả.
Hoạt động chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đang triển khai thí điểm tại Cao Bằng và Quảng Ninh. Dự kiến, chương trình sẽ mở rộng tới Hà Nội, Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh..
Những ngày gần đây, nhiều hộ dân ở xã vùng sâu Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk phản ảnh với các cơ quan báo chí về việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở địa phương có nhiều khuất tất, sai sót.
Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, tính đến ngày 25-8, Đà Nẵng đã chi trả cho 116.966 người là đối tượng theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí hơn 124 tỷ đồng.
Theo thống kê, đến hết năm 2019, số người trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), BH thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng tại khu vực đô thị ở nước ta đạt 33,8%, tăng 9,76% so với năm 2018 và đạt 67,6% so với mục tiêu đề ra đến năm 2021…