Vào khoảng 14 giờ chiều 20/12, hệ thống IQAir ghi nhận chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội là 164, thuộc ngưỡng AQI từ 150-200. Mức đo này được hiển thị bằng “màu đỏ”, tương ứng với trạng thái “không tốt cho sức khỏe”.
Nghiêm trọng hơn, tác nhân gây ô nhiễm chính được ghi nhận là bụi mịn PM2.5 (kích thước hạt ≤ 2.5 µm) với nồng độ 79.4 µg/m³. Nồng độ PM2.5 hiện tại được xác định cao gấp 15.9 lần so với giá trị hướng dẫn hàng năm của WHO.
Theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT, nồng độ bụi mịn trung bình trong 24 giờ quy định là 50 μg/m³ và trung bình năm là 25 μg/m³. Như vậy, chỉ số PM2.5 đo được ngày 20/12 đã vượt quy chuẩn Việt Nam từ 1.5 đến hơn 3 lần.
Ông Trương Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chỉ số ô nhiễm PM2.5 thực tế tại Hà Nội (tính theo trung bình năm), thường xuyên ở mức trên dưới 40 µg/m³. Do đó kết luận mức độ ô nhiễm bụi mịn đang vượt xa quy chuẩn cho phép.
Nhìn trên bản đồ vệ tinh, chất lượng không khí tại các điểm quan trắc đặt khắp thành phố Hà Nội cho thấy, hầu hết các địa bàn đều có chất lượng không khí được ký hiệu màu đỏ, chỉ số trong khoảng 150-200; thậm chí có điểm tại Phường Yên Hòa đo được mức AQI 225, là mức “rất không tốt”, được cảnh báo là “có hại tới sức khỏe”.
Theo trang iqair.com, ngày 20/12, với chỉ số chất lượng không khí đo được, thành phố Hà Nội xếp thứ 8 trên thế giới về mức độ ô nhiễm không khí.
Bụi PM2.5 là các hạt vật chất trôi nổi trong không khí có đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 2.5 micromet. Do kích thước siêu nhỏ, PM2.5 có thể thẩm thấu trực tiếp vào máu thông qua đường hô hấp. Đây là tác nhân ô nhiễm gây đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Theo các khuyến cáo, loại bụi này có thể gây ảnh hưởng ngắn hạn như kích ứng mắt, mũi, họng, gây khó thở, ho hoặc loạn nhịp tim; về lâu dài sẽ dẫn đến các bệnh hen suyễn, tràn khí phổi hoặc thậm chí là ung thư.