Sáng 6/10, ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Do xảy ra tình trạng sốc nước, nên hơn 50 tấn cá chẽm nuôi trong lồng bè trên diện tích 20ha mặt nước của 56 hộ dân thôn Sông Hải đã chết hàng loạt.
Những ngày qua, cá mú, hàu, vẹm xanh của người dân ở xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, có nguy cơ lỗ nặng.
Trong những ngày qua, nghêu (ngao) nuôi ở vùng biển Gò Công (Tiền Giang) chết hàng loạt nhưng chưa xác định nguyên nhân. Người nuôi vô cùng lo lắng vì con nghêu sắp đến ngày thu hoạch lại chết quá nhanh, số lượng lớn.
Để tiếp tục giữ gìn nghề truyền thống có từ hơn 30 năm nay, hơn 100 hộ dân trồng đào ở phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang vượt qua nhiều khó khăn, với sự hỗ trợ của Hội Nông dân và một số đơn vị tín dụng phục hồi sản xuất, sau sự việc hàng loạt đào rừng, đào cành chết hàng loạt vừa qua.
Cho đến sáng nay (8/11), có mặt tại các khu vườn trồng đào Tết thuộc phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), phóng viên Báo Nhân Dân tiếp tục ghi nhận những thiệt hại khá lớn đang xảy ra với nhiều hộ dân. Việc xác định chính xác nguyên nhân các vườn đào rũ lá rồi chết dần đang được các cơ quan chuyên môn vào cuộc làm rõ.
Người nuôi tôm hùm ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bị thiệt hại nặng do hiện tượng tôm hùm chết hàng loạt ở một hộ nuôi. Theo thống kê ban đầu, ngư dân thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.
Ngày 15/5, ngành chức năng đã có mặt ở khu vực trên nhánh sông Hậu đoạn qua phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vì sao cá trong bè nuôi của các hộ dân chết hàng loạt.
Trong hai ngày 2 đến 3/11, liên tiếp xảy ra tình trạng cá lồng nuôi chết hàng loạt trên sông Lễ Thịnh đoạn qua địa bàn thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên), gây thiệt hại nặng về kinh tế cho nông dân.