Từ trước những năm 70, người dân Guantanamo phát hiện ra những con bò của mình có những khối u lộ thiên bất thường, nhưng sau khi bị bò cạp đốt thì các khối u sưng lên rồi nhỏ dần, ít lâu sau biến mất. Họ bắt đầu nghiên cứu về loài động vật chân đốt này. Ở Cuba có khoảng 32 loài bò cạp đặc hữu trong số 1.500 loài bò cạp được biết đến trên thế giới. Trong số đó, chỉ có loài bò cạp xanh sống ở miền trung và miền nam Cuba có hoạt tính sinh học giúp giảm đau, kháng viêm và tăng cường hệ miễn dịch trên khối u.
Sản phẩm đầu tiên từ bò cạp xanh được ra đời năm 2007 là hỗn hợp của huyết thanh và nước cất do viện dược liệu Labiofam (Cuba) bào chế. Sản phẩm được thử nghiệm và sử dụng cho các bệnh nhân có khối u đã cho thấy có hiệu quả.
Đến nay, qua thực tiễn điều trị, chế phẩm từ nọc bò cạp xanh đã được phát triển để phối hợp trong liệu pháp điều trị ung thư nhằm hỗ trợ kiềm chế sự phát triển của khối u, giảm đau, chống viêm cho bệnh nhân.
PGS.TS Lê Văn Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Ung thư Hà Nội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu cho biết chế phẩm từ bò cạp xanh hoạt động theo cơ chế không cho mạch máu đến nuôi dưỡng khối u, làm khối u teo đi.
Theo báo cáo của Labiofam, chế phẩm từ bò cạp xanh đã được thực nghiệm trên động vật, thử nghiệm lâm sàng cũng như nghiên cứu về tính an toàn... và đã được sử dụng cho 26 nghìn người.
“Đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa với người bệnh trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư” - PGS.TS Lê Văn Thảo nói.