Chàng sinh viên đa tài, giàu sáng kiến

Chỉ mất ba năm để hoàn thành chương trình đại học, nhưng Bạch Minh Đức (trong ảnh) không phải là "mọt sách". Chàng sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) này vừa giữ thành tích học tập xuất sắc, vừa năng nổ trong các hoạt động tình nguyện.
0:00 / 0:00
0:00
Chàng sinh viên đa tài, giàu sáng kiến

Trong mắt bạn bè, Đức luôn là người năng động, sáng tạo. Chàng trai trẻ luôn thích khám phá, thử sức với những điều mới mẻ. Đây cũng là điều khiến Đức trở thành một trong những người đặt nền móng cho Câu lạc bộ Công nghệ thông tin, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giữ vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ, Đức truyền lửa đam mê, đồng hành, luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kiến thức công nghệ thông tin bổ ích tới mọi người. Đặc biệt, Đức có nhiều sáng kiến đem lại lợi ích trong cộng đồng. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hầu hết sinh viên phải học trực tuyến. Trong quá trình học, không ít bạn trẻ gặp khó khăn, thậm chí có bạn chưa biết sử dụng công nghệ và học online như nào để hiệu quả.

Hiểu thực tế đó, Đức cùng thành viên câu lạc bộ Công nghệ thông tin thành lập một cộng đồng mang tên "Không sợ Zoom" trên Facebook nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên khi học online và giải đáp về công nghệ. Từ khi thành lập đến nay, nhóm đã thu hút sự quan tâm và tham gia không chỉ của sinh viên trong và ngoài trường, mà cả các đối tượng khác.

Đức cũng là diễn giả cho chuỗi workshop (hội thảo trao đổi kiến thức, kỹ năng) "Dựng và chỉnh sửa video", Trưởng Ban Tổ chức chuỗi tọa đàm "Trạm IT" với nội dung hướng dẫn các phần mềm xử lý hình ảnh, âm thanh và video dành cho các bạn sinh viên. "Rất nhiều bạn phản hồi, hoạt động này đã mang lại cho họ kiến thức bổ ích, trải nghiệm thú vị và có thể áp dụng vào học tập và làm việc", Đức tâm sự.

Không chỉ có nhiều sáng kiến trong hoạt động tình nguyện, Đức còn đồng sở hữu sản phẩm sáng tạo "SVLinked - Ứng dụng kết nối cơ hội việc làm, hoạt động cho sinh viên". Đây là ứng dụng kết nối trực tiếp từ nhà tuyển dụng với sinh viên, cũng là ứng dụng đầu tiên tìm hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên. Ứng dụng với những tính năng nổi bật như: bảng xếp hạng sinh viên theo các tiêu chí hồ sơ nổi trội, tuyển ứng viên theo hình thức nhóm. Tính năng lọc cũng được tối ưu hóa để nhà tuyển dụng hoặc Ban Tổ chức và sinh viên nhanh chóng tìm được kết nối phù hợp.

Theo Đức, ứng dụng có nhiều khác biệt so với các sản phẩm hiện có, đặc biệt là sự trẻ trung, đơn giản và là ứng dụng được thiết kế dành riêng cho thiết bị di động… Sản phẩm này đã đoạt giải nhì Dự án Đổi mới sáng tạo-khởi nghiệp; giải nhì Cuộc thi Thắp lửa khởi nghiệp sáng tạo do Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Năng nổ trong hoạt động ngoại khóa, nhưng Đức chưa bao giờ để việc học bị ảnh hưởng. Thi đỗ Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019, chàng trai trẻ nhanh chóng xác định các mục tiêu cho bản thân cần phấn đấu. Do có chứng chỉ IELTS 7.0 từ năm lớp 12, cho nên Đức không phải học năm thứ nhất đại học, mà được vào thẳng năm thứ hai. Trong ba năm học ở đây, Đức có thành tích học tập nổi bật như: Điểm trung bình tích lũy học tập đạt 3.67/4.0; giải ba nghiên cứu khoa học cấp trường 2020 - 2021 với đề tài "Hàng Mã - Con phố hội hè"; đạt nhiều danh hiệu như: Sinh viên xuất sắc; Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương; Đại sứ sinh viên…

Khi được hỏi về bí quyết để đạt được thành tích hiện tại, Đức cho biết: "Phá vỡ giới hạn của bản thân và nắm bắt, tạo ra cơ hội là những từ mình tâm đắc nhất, em đã làm những việc tưởng chừng như không thể".

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được cả trong học tập và rèn luyện, năm 2022, Đức là một trong 11 sinh viên của Khoa Sư phạm tiếng Anh được vinh dự kết nạp Đảng. Học vượt cấp cho nên Đức chỉ mất ba năm để hoàn thành chương trình đại học và ra trường sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Hiện tại, ngoài việc giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ, chàng trai trẻ ôn luyện để theo học thạc sĩ nhằm nâng cao trình độ và có thêm hoạt động thiết thực cống hiến cho cộng đồng.