Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung (bên phải) trao biển tượng trưng tặng hiện vật tặng nhân dân, học sinh khu vực biên giới thành phố Hà Tiên, trị giá hơn 2,1 tỉ đồng. Ảnh: Đăng Bảy

Hơn 44,2 tỷ đồng tri ân, chăm lo Tết cho đồng bào biên giới, biển đảo

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân đồng bào biên giới, biển, đảo đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất tiễn công nhân lao động về quê đón Tết.

Tết đầm ấm của công nhân lao động ngành than

Mỗi khi Tết đến Xuân về, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng các đơn vị thành viên luôn quan tâm chăm lo Tết chu đáo cho thợ mỏ. Năm nay cũng vậy, với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tặng quà Tết, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”..., đã thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, động viên của lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị đối với người lao động.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng thăm và trao quà Tết tặng công nhân tại các khu nhà trọ.

Giúp mọi người đều có Tết

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cùng các cấp công đoàn cơ sở đã kịp thời triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn. Hàng nghìn suất quà đã được trao tặng với quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp và động viên người lao động, góp phần đem lại một cái Tết đủ đầy hơn, ấm áp hơn.
Thiếu nhi Lâm Đồng có hoàn cảnh khó khăn hân hoan vui chơi tại chương trình.

"Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" dành 23,5 tỷ đồng chăm lo thiếu nhi và phụ trách Đội

Là hoạt động thường niên do Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức mỗi dịp Tết Nguyên đán tới gần, năm nay, chương trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" dành hơn 10 nghìn phần quà Tết, gần 800 suất bảo trợ dài hạn và 300 học bổng dành cho thiếu nhi, phụ trách Đội hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (bên phải, hàng thứ hai) và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh (thứ 4 từ trái sang) trao quà tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

"Trao xuân yêu thương" đến 3 nghìn trẻ em mồ côi, khuyết tật

Những ngày này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phối hợp, đồng hành với Sở Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tích cực chăm lo, góp phần mang đến không khí ấm áp, sum vầy trước thềm Tết cổ truyền cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 11.

Vận động hơn 5,1 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Ngày 14/1, Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc, thuộc Hội Chữ thập đỏ quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Quận ủy quận 11 cùng dự.
Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty và lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố Thủ Đức trao quà cho người lao động.

Tân Cảng Sài Gòn mang Tết đến cho công nhân và người nghèo tại thành phố Thủ Đức

Với phương châm “Tết đoàn viên với mọi người lao động, không ai bị bỏ lại phía sau, đón xuân vui tươi, no ấm, đủ đầy”, ngày 9-10/1, tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức phối hợp tổ chức chương trình tặng quà Tết cho công nhân nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều năm qua, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng.

Quảng Ngãi chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Chiều 29/12, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động và hỗ trợ kịp thời người lao động bị mất việc, ngừng việc là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh trong quý 1/2024.
10 hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho đoàn viên, người lao động

10 hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho đoàn viên, người lao động

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo thiết thực về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, với phương châm bảo đảm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, an toàn.
Trao phiếu mua hàng tặng công nhân, lao động tại Chợ Tết Công đoàn năm 2023, do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động tại "Chợ Tết Công đoàn năm 2024"

Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”.
Chăm lo Tết cho người lao động

Chăm lo Tết cho người lao động

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Dương lịch và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này các cấp công đoàn đã lên kế hoạch để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ mang lại một cái tết đủ đầy cho công nhân, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Hơn 6,5 triệu đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết

Hơn 6,5 triệu đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết

Theo báo cáo của 71 trong số 82 liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đã có hơn 6,5 triệu đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng nguồn kinh phí là khoảng 4.441 tỷ đồng.