Khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người có công trên địa bàn phường Đội Cấn, quận Ba Đình. (Ảnh: HÀ THU)

Ba nội dung trọng tâm gắn với thực hiện chế độ ưu đãi người có công

Thời gian qua, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được ban hành. Đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi người có công từng bước được bổ sung, hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Phó Cục trưởng Cục Người có công Nguyễn Xuân Long phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Ngân Anh)

Chăm lo đời sống người có công vui tươi, đầm ấm trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Trong thời gian tới, Cục Người có công phối hợp các địa phương triển khai toàn diện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Trước mắt, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người có công vui tươi, đầm ấm trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các đại diện tiêu biểu người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. (Ảnh: Trần Hải)

Những điểm nhấn chính sách để nâng cao đời sống người có công

Trong năm 2021, nhiều chính sách có ý nghĩa trong lĩnh vực người có công đã được ban hành và đi vào cuộc sống. Các cơ chế, chính sách, mức ưu đãi với người có công được điều chỉnh cao hơn so với trước. Những chính sách đột phá thực sự có tác động tích cực đến đời sống của hàng chục triệu người có công và thân nhân của họ trên khắp cả nước.