Cây sầu riêng ở Đác Lắc bị chết hàng loạt là do nấm Phytophthora spp gây ra

NDĐT - Ngày 28-2, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Đác Lắc Vũ Thị Thanh Bình cho biết, các cơ quan chuyên môn đã kết luận nguyên nhân khiến cây sầu riêng ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đác Lắc bị chết hàng loạt là do nấm Phytophthora spp gây ra. Ngoài ra, trên một số diện tích cây sầu riêng bị chết thuộc Công ty TNHH MTV cà-phê Phước An, huyện Krông Pắc còn phát hiện thêm loại nấm Rhizoctonia spp. Hai loại nấm này gây rụng lá, mục cành, thối rễ, mục thân dẫn đến cây sầu riêng chết.

Nhiều vườn sầu riêng ở huyện Krông Pắc chết hàng loạt do nấm Phytophthora spp gây ra.
Nhiều vườn sầu riêng ở huyện Krông Pắc chết hàng loạt do nấm Phytophthora spp gây ra.

* Sớm làm rõ nguyên nhân cây sầu riêng ở Đác Lắc bị chết hàng loạt

Cụ thể, theo kết quả giám định mẫu bệnh cây của Học viện Nông học Việt Nam, nguyên nhân cây sầu riêng chết hàng loạt ở huyện Krông Pắc là do nấm Phytophthora spp khiến cây sầu riêng bị xì mủ thân cây.

Còn theo kết quả phân tích của Viện Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên thì cây sầu riêng ở huyện Krông Pắc chết hàng loạt cũng do nấm Phytophthora spp gây ra. Ngoài ra, trên một số diện tích cây sầu riêng bị chết thuộc Công ty TNHH MTV cà phê Phước An còn phát hiện thêm loại nấm Rhizoctonia spp.

Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Đác Lắc Vũ Thị Thanh Bình cho biết: Nguyên nhân nấm Phytophthora spp phát triển mạnh là do người dân trên địa bàn sử dụng quá nhiều các loại thuốc kích thích, phân bón hóa học bón cho cây sầu riêng nhằm kích thích cây ra nhiều hoa, đậu nhiều quả dẫn đến cây sầu riêng kiệt sức, sức đề kháng kém. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện xảy ra mưa trái mùa kéo dài, lượng mưa lớn, độ ẩm trong đất tăng cao càng làm cho các loại nấm hại bùng phát mạnh trên cây sầu riêng.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Krông Pắc đã có gần 500 ha sầu riêng của người dân đang trong thời kỳ kinh doanh bị chết hàng loạt gây thiệt hại lớn cho người nông dân.

Ngay sau khi tìm ra nguyên nhân khiến cây sầu riêng trên địa bàn huyện Krông Pắc chết hàng loạt, Viện Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên đã khuyến cáo nông dân các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cứu cây sầu riêng. Cụ thể, thực hiện biện pháp canh tác tổng hợp như: Bón phân tích hợp, cân đối, chú ý bổ sung phân hữu cơ, tăng cường bón vôi cải thiện pH trong đất. Chú trọng thực hiện thoát nước tốt cho vườn cây; tỉa cành tạo tán thích hợp để vườn cây thông thoáng; phủ gốc trong mùa khô để giảm nóng và bốc thoát nước; tránh gây vết thương cho cây trong quá trình chăm sóc; thu gom và tiêu hủy các tàn dư cây bị bệnh trên vườn; hạn chế tưới nước, bón phân hóa học, phân bón lá và các chất kích thích ra hoa, đậu quả đối với những cây bị nhiễm bệnh…

Thực hiện các biện pháp sinh học như: sử dụng vi sinh vật đối kháng như chế phẩm chứa nấm Trichoderma spp, xạ khuẩn Steptomyces spp, chế phẩm EM tưới vào quanh gốc và vùng rễ cây để hạn chế sự phát triển của nấm Phytophthora spp trong đất.

Thực hiện các biện pháp hóa học như: Hằng năm đều tiến hành quét gốc để hạn chế sự lây nhiễm nấm Phytophthora spp từ đất lên thân cây sầu riêng. Mỗi năm tiến hành phun ba đến bốn lần với Bordeaux 1% hoặc các loại thuốc đồng luân phiên với các thuốc hóa học có các hoạt chất Metalaxyl, Mancozeb, Phosphonate, Cymoxanil +Fosetyl aluminium để phòng bệnh cho cây sầu riêng…

Ngay sau khi nhận được kết quả giám định, phân tích của các cơ quan chuyên môn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đác Lắc cũng đã có văn bản hướng dẫn tạm thời phòng trừ dịch bệnh hại cho cây sầu riêng gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thị xã hướng dẫn người dân thực hiện ngay các biện pháp như: rong tỉa các cành già, cành khô; đối với các cây sầu riêng nhiễm bệnh nặng cần cưa đưa ra khỏi vườn để tránh lây lan. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng các hoạt chất chuyên dụng như Metalaxyl Manacozeb… để xử lý, không được bón thêm phân hóa học, phân bón lá. Khi cây sầu riêng hồi phục, cần sử dụng phân chuồng ủ và chế phẩm sinh học có chứa vi sinh vật để bón phục hồi vườn cây…

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã phản ánh, từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đác Lắc xảy ra tình trạng cây sầu riêng bị chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, tập trung chủ yếu trên địa bàn các xã Ea Kênh, Ea Yông và thị trấn Phước An… Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã có 470 ha sầu riêng trong tổng số khoảng 1.000 ha bị nhiễm bệnh chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân.

Có thể bạn quan tâm