“Tuy kinh tế xã hội có phát triển, nhưng huyện tôi vẫn còn hàng nghìn hộ gia đình khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Mô hình “Cây nhân đạo” này đã ấp ủ trong tôi từ lâu, nhưng đến khi về Hội Chữ thập đỏ mới có điều kiện thực hiện. Ngoài việc gây quỹ để giúp người nghèo, “Cây nhân đạo” còn nhằm mục đích giáo dục lòng nhân ái" - anh Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nói về suy nghĩ của mình khi phát động mô hình “Cây nhân đạo” trong huyện.
Dân tộc Việt Nam vốn có lòng nhân ái, nên việc vận động tiền để giúp người nghèo, hoạn nạn là không khó. Nhưng làm thế nào để nuôi dưỡng, phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc mới là điều quan trọng. Thường thì người dân chọn những cây đang có hoa lợi ven đường, hay trước sân nhà để góp vào quỹ. Mỗi “Cây nhân đạo” đều được gắn bảng tên: Hội chữ thập đỏ huyện - Hội chữ thập đỏ xã - “Cây nhân đạo”. Những câu chữ ấy nhằm tôn vinh và nhắc nhở mọi người phát huy lòng nhân ái, vì cộng đồng.
Anh Nguyễn Văn Quý chia sẻ: Cầu Kè là huyện có nhiều vườn cây ăn trái, hầu như nhà nào cũng trồng, nên việc vận động các hộ gia đình góp cây ăn trái trong vườn của mình vào quỹ “Cây nhân đạo” là khá thuận tiện. Mỗi loại cây và tùy thời giá cho một khoảng thu nhập khác nhau. Chẳng hạn như cây dừa, có năm một chục dừa đã có giá hơn trăm nghìn đồng, đôi lúc giá rớt chỉ còn hai ba chục nghìn đồng. Chúng tôi quy định góp một “Cây nhân đạo” là góp một trăm nghìn đồng vào quỹ mỗi năm.
Năm 2011 khi chọn xã An Phú Tân để phát động phong trào “Dân vận khéo”, với chỉ tiêu ban đầu là 50 “Cây nhân đạo”. Nhận chỉ tiêu, Hội chữ thập đỏ xã tiến hành quán triệt trong nội bộ, làm gương hiến tặng trước 10 cây, rồi tiến hành vận động ra hội viên, hộ gia đình. Chỉ hơn hai tháng, Hội chữ thập đỏ xã An Phú Tân đã vận động vượt chỉ tiêu. Từ thành công này, Hội chữ thập đỏ huyện Cầu Kè, phát động phong trào “ Dân vận khéo” vận động hiến tặng “Cây nhân đạo” ra toàn huyện.
Nhớ lại những ngày đầu phát động phong trào, xa xa trên các cây dừa, cây mít, cây xoài, sầu riêng, măng cụt… ven đường hay trước sân nhà, được gắn bảng tên “Cây nhân đạo”. Không ít người chưa hiểu, nhìn ngó, rồi hỏi: “Cây nhân đạo” là gì? Đặc biệt là các em nhỏ, sáng đi học, trưa về thấy cái cây quen thuộc trước sân nhà giờ đã được gắn tên “Cây nhân đạo” , không khỏi tò mò, hỏi cha mẹ. Đây là thời điểm tốt để giáo dục, hun đúc tuyền thống nhân ái của dân tộc cho các em nhỏ qua những lời giải thích chí tình, chí lý.
Trên đường đi đến nhà ông Nguyễn Văn Cò ở ấp An Bình, xã Hòa Tân để chụp hình cây dừa “Cây nhân đạo” mà ông vừa hiến tặng, chúng tôi ghé vào quán cóc ven đường của chị Nguyễn Thị Mỹ Linh ở ấp An Lộc. Khi nghe chúng tôi nói về “Cây nhân đạo”, các khách hàng quen thuộc đang ngồi tại quán đã sẵn sàng ủng hộ, đăng ký hiến tặng “Cây nhân đạo” với Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã.
Anh Huỳnh Văn Phịt, công an viên xã cho biết: "Nhà tôi có 15 công vườn trồng măng cụt và vú sữa, tôi đăng ký hiến tặng hai cây măng cụt. Hoa lợi thu được từ hai cây này tôi đều hiến tặng hết cho hội". Theo tính toán của các nhà vườn, mỗi cây măng cụt trên 10 năm có thể cho vài chục ký trái, thu hơn 500 nghìn đồng/năm.
Anh Nguyễn Văn Ca, chồng chị Mỹ Linh, tiếp lời: trước đây vợ chồng tôi nghèo lắm, làm thuê làm mướn khắp nơi, cũng nhờ bà con giúp đỡ, nhờ có được cái quán cóc này cuộc sống tạm ổn. Chỉ tay và nói, tôi tặng cây xoài này cho hội, toàn bộ hoa lợi từ nó cũng tặng hết, bình quân thu được từ nó cũng 300-400 trăm nghìn đồng/năm.
Mô hình “Dân vận khéo” về vận động hiến tặng “Cây nhân đạo” của Hội chữ thập đỏ huyện Cầu Kè lan rộng. Với ý nghĩa thiết thực của nó, được huyện biểu dương và đưa vào danh sách là một trong những điển hình tiêu biểu về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 19-2-2013, huyện ủy Cầu Kè có Công văn số 20-CV/HU về việc chỉ đạo nhân rộng mô hình “Cây nhân đạo” trong toàn huyện.
Đến nay, toàn huyện Cầu Kè đã vận động được hơn 2.400 “Cây nhân đạo”, chỉ tính số tiền để làm bảng tên cũng lên đến 60 triệu đồng. Số tiền thu được từ “Cây nhân đạo” hơn 100 triệu đồng, đã chi hỗ trợ cho các gia đình khó khăn hoạn nạn gần 90 triệu đồng.
Anh Quý cho biết, để mô hình phát triển bền vững, chúng tôi luôn quan niệm phải bảo quản tốt quỹ “Cây nhân đạo”, và mọi thu chi, xét duyệt hỗ trợ cho người khó khăn, hoạn nạn phải được công khai để mọi người biết số tiền của mình đóng góp đã được sử dụng đúng mục đích, có ý nghĩa thiết thực.