“Hành trình yêu thương” trao 176 xe đạp cho trẻ em khó khăn tại Quảng Ngãi

Chương trình “Hành trình yêu thương” đã trao tặng 176 xe đạp và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi với tổng giá trị hơn 330 triệu đồng.

Ban tổ chức Chương trình “Hành trình yêu thương” trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ngãi. (Ảnh BTC)
Ban tổ chức Chương trình “Hành trình yêu thương” trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ngãi. (Ảnh BTC)

Ngày 6/12, tại Quảng Ngãi, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi - Sở Y tế tỉnh và Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức chương trình “AIA Pink Journey - Hành trình yêu thương 2025”.

Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động tư vấn sức khỏe, tư vấn tầm soát ung thư vú và trao gửi yêu thương đến cộng đồng và trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

tang-xe-dap-tre-em-quang-ngai-6.jpg
Các bạn nhỏ được trao tặng xe đạp tại chương trình. (Ảnh BTC)

“Hành trình yêu thương” là một sáng kiến về sức khỏe cộng đồng của AIA Việt Nam được triển khai từ năm 2025. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về ung thư vú, thúc đẩy tầm soát sớm và giúp phụ nữ trang bị kiến thức đúng trong chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa các bệnh lý nghiêm trọng.

Tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, "Hành trình yêu thương” ở Quảng Ngãi là điểm dừng thứ 5 trong chuỗi hoạt động ý nghĩa này. Qua đó, AIA Pink Journey mong muốn lan tỏa tinh thần chủ động tầm soát ung thư vú - bước quan trọng giúp phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

Chương trình tại Quảng Ngãi có sự đồng hành của các bác sĩ, chuyên gia về ung bướu. Người tham dự có cơ hội tham gia các hoạt động thể chất, dự tọa đàm về sức khỏe, phòng tránh ung thư vú.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 176 xe đạp và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi với tổng giá trị gần 335 triệu đồng từ nguồn AIA Việt Nam tài trợ. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, giúp các em học sinh có phương tiện đến trường. Đồng thời, góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, cuộc sống, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Có thể bạn quan tâm