Theo bà Vi Thị Nguyệt, trú tại tổ 10, phường Hòa Chung, TP Cao Bằng cho biết, hơn 1.800 m2 trồng ngô của gia đình bà hầu như không có hạt. Bà Nguyệt cho biết thêm gia đình bà đã mua giống ngô NK 4300 này trồng đã nhiều năm nhưng chỉ số giống mua tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Cao Bằng năm nay khiến gia đình bà không được thu hoạch. Một số hộ nông dân khác trú tại phường Hòa Chung, TP Cao Bằng cũng rơi vào cảnh tương tự. Các gia đình này đều cho rằng giống ngô NK 4300 do Công ty cổ phần Giống cây trồng Cao Bằng bán ra thị trường Cao Bằng “có vấn đề”. Không chỉ tại TP Cao Bằng, một số huyện cũng đã ghi nhận tình ngô không có hạt hoặc rất ít khiến người nông dân thiệt hại nặng nề.
Hiện nay, các cơ quan chức năng đã nhận được thông tin này và đang kiểm tra, rà soát, việc thất thu ngô hạt khi trồng bằng giống ngô lai NK 4300. Trong thời gian tới, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Tỉnh Cao Bằng sẽ cử cán bộ chuyên trách xác định nguyên nhân để có phương án giải quyết.