Cụ thể, sau khi dùng bút này viết trên giấy, chỉ cần dùng nhiệt hơ hoặc dùng đầu xóa ở đầu bút cọ sát là toàn bộ nội dung đã viết trên tờ giấy biến mất, không còn dấu tích... Trước đó, tháng 9-2013, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) kiểm tra một kiện hàng nhập khẩu, phát hiện loại bút bi có tính năng xóa chữ sau khi viết. Kiện hàng này được nhập khẩu qua đường hàng không, trị giá 4.670 yên Nhật, nặng 4,7 kg. Đáng chú ý, từ đầu năm nay, loại bút ảo thuật, bút phù thủy, bút bay mực có chức năng: viết, xóa, viết lại... được đăng quảng cáo bán tràn lan trên các trang mạng rao vặt hoặc kênh bán hàng online. Giá của mỗi cây bút bi này từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng/chiếc, mua càng nhiều càng được chiết khấu cao.
Theo Nghị định 12/2006 của Chính phủ về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, loại bút bi ảo thuật này không thuộc "Danh mục cấm nhập khẩu" hoặc "Danh mục mặt hàng phải có giấy phép khi nhập khẩu". Việc nhập khẩu loại bút bi này cũng không bị cấm, không cần giấy phép khi đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, với khả năng tẩy xóa đặc biệt trên, Tổng cục Hải quan lo ngại, mặt hàng này có thể bị lợi dụng để sử dụng vì các mục đích xấu như lừa đảo khi ký kết hợp đồng, ký kết vay tiền... Tổng cục Hải quan đã có thông báo tình hình thực tế phát sinh việc nhập khẩu mặt hàng nêu trên (là mặt hàng chưa có quy định nào quản lý và được rao bán rộng rãi, nên đã gây tâm lý lo lắng cho người dân) để Bộ Công thương xem xét, đề xuất biện pháp quản lý phù hợp.
Một cán bộ cấp cục, thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) cho biết, loại bút này tốt, hay xấu phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng. Nếu đối tượng xấu sử dụng để ký hợp đồng kinh tế, giao dịch trong khi mua bán, sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường. Do đó, để tránh bị lừa, người dân cần cảnh giác trong các giao dịch dân sự, viết di chúc thừa kế, các thương vụ làm ăn kinh tế lớn, ký kết các hợp đồng mua, bán... tránh kiện tụng, tranh chấp tài sản, thậm chí không chỉ bị lừa mất tài sản mà còn vi phạm pháp luật.