ND - Thời gian qua, ở Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (TCT VTNN) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, liên tục xảy ra các hiện tượng lãng phí và tiêu cực, nhiều cán bộ, công chức ở đây đã mạnh dạn tố cáo các biểu hiện tiêu cực của lãnh đạo đơn vị.
Trong năm năm (từ 2002 đến 2005), Tổng công ty đã chi gần tám tỷ đồng cho chi phí tiếp khách, trong khi đó lợi nhuận từ sản xuất, kinh doanh trong thời gian này của đơn vị chỉ đạt 4,5 tỷ đồng; chi nhiều tỷ đồng để thuê xe cho ban lãnh đạo Tổng công ty sử dụng, trái với quy định của Nhà nước. Từ đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử đoàn thanh tra làm rõ các vấn đề nêu trong đơn thư tố cáo.
Trên cơ sở Kết luận thanh tra số 470/BNN-TTr ngày 13-2-2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 7-5-2007, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chỉ đạo giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công an,kiểm tra việc sử dụng ô-tô vượt quá tiêu chuẩn, sử dụng nhà đất tại 28 Bis Mạc Ðĩnh Chi, TP Hồ Chí Minh; xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ðồng thời, đề nghị chuyển toàn bộ đơn tố cáo và hồ sơ thanh tra sang Bộ Công an xác minh, nếu có dấu hiệu tội phạm, thì khởi tố điều tra.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, ngày 13-6-2007, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 7795/BTC- QLCS, báo cáo Thủ tướng về tình hình sử dụng xe ô-tô và nhà 28 Bis Mạc Ðĩnh Chi, TP Hồ Chí Minh của TCT VTNN.
Theo đó, trong thời gian từ tháng 5-2003 đến tháng 6-2006, TCT VTNN đã thuê ba xe ô-tô Mercedes để phục vụ công tác cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, với mức giá thuê từ 45 đến 48 triệu đồng/tháng, theo phương thức TCT là người chịu chi phí xăng, dầu, bảo dưỡng, sửa chữa. Số tiền đã trả để thuê xe cho Tổng Giám đốc TCT VTNN Trần Văn Khánh là hơn 1,8 tỷ đồng.
Ðối chiếu với tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Quyết định số 122/1999/QÐ-TTg của Thủ tướng, thì số tiền TCT VTNN đã chi vượt tiêu chuẩn là 1,1 tỷ đồng. Hai xe phục vụ cho Chủ tịch HÐQT và các lãnh đạo khác của TCT cũng vượt tiêu chuẩn 1,15 tỷ đồng.
Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quy trách nhiệm bồi thường cho người đứng đầu TCT VTNN số tiền thiệt hại do thuê xe quá tiêu chuẩn. Hai chiếc xe còn lại, thì các cán bộ đã sử dụng phải chịu trách nhiệm chung...
Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, ngày 19-7-2007, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Bộ Tài chính; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Tổng Giám đốc TCT VTNN, có hình thức kỷ luật nghiêm khắc,...
Ngày 19-9-2007, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp tục yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết dứt điểm các tiêu cực, lãng phí ở TCT VTNN. Ðến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa có báo cáo Thủ tướng về việc xử lý các sai phạm ở đây.
Và ông Trần Văn Khánh vẫn yên vị với chức danh Tổng giám đốc, trong khi ông Khánh cùng đồng sự bị Bộ Tài chính buộc phải có trách nhiệm bồi hoàn số tiền lãng phí do thuê xe quá tiêu chuẩn hơn 2,2 tỷ đồng (riêng ông Khánh bị bồi hoàn 1,1 tỷ đồng).
Dư luận đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, cần xử lý dứt điểm các tiêu cực và lãng phí xảy ra tại TCT VTNN.