Cần xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng ở thành phố Bắc Kạn

NDO - Sau trận mưa to sáng nay, 28/7, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Bắc Kạn liên tục nhận được phản ánh bày tỏ bức xúc của người dân ở tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn vì tình trạng ngập úng lại tái diễn.
0:00 / 0:00
0:00
Nước ngập vào nhà dân trong ngõ 200, tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.
Nước ngập vào nhà dân trong ngõ 200, tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

Theo người dân, ngập úng nặng nhất là tại khu vực ngõ 200, tổ 13, phường Sông Cầu. Tình trạng ngập úng này diễn ra từ khi thành phố Bắc Kạn đầu tư xây dựng khu dân cư Thôm Dầy ngay sát đó.

Khu dân cư Thôm Dầy được khởi công xây dựng từ tháng 6/2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2022, nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Đặc biệt là các hạng mục thuộc hệ thống thoát nước.

Dự án này đã san ủi một khối lượng rất lớn đất, đá khi bạt đi nhiều quả đồi cao. Lượng đất, đá tồn dư, trôi xuống khu dân cư lân cận rất nhiều đã gây bức xúc nhiều năm qua trong nhân dân.

Trong sáng 28/7, khi mưa lớn, đường quốc lộ 3B đi qua trước khu Thôm Dầy đã trở thành “sông”, kéo theo nhiều bùn đất đỏ quạch.

Tại khu vực các hộ dân trong ngõ 200, nước ngập vào nhiều nhà dân, đồ đạc nổi lềnh phềnh trong nước đục ngầu.

Cần xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng ở thành phố Bắc Kạn ảnh 1

Nước tràn vào nhà dân khi có mưa lớn ở ngõ 200, tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn đã diễn ra vài năm nay.

Theo các hộ dân ở đây, trước đây không có tình trạng ngập úng thế này. Tuy nhiên, từ khi thành phố triển khai công trình Khu dân cư Thôm Dầy, nhưng không làm hệ thống thoát nước đã khiến nước mưa kéo theo bùn đất trên đó dồn xuống đây. Cư dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chị Nguyễn Thị Trang, cư dân trong ngõ 200 bức xúc, gia đình đã làm đơn kiến nghị từ năm 2022, nhưng thành phố chậm giải quyết.

Chị Trang cho biết; "Vài năm nay, cứ mưa to là nước chảy ồ ạt từ khu dân cư Thôm Dầy xuống, khiến nhà tôi và nhà nhiều hộ dân khác bị ngập trong nước và bùn, đất. Chúng tôi đề nghị thành phố sớm có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng này."

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án xây dựng khu dân cư Thôm Dầy cũng đang trở thành “gánh nặng” cho thành phố Bắc Kạn. Dự án đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất. Tuy nhiên, 2 năm nay, thành phố Bắc Kạn không tổ chức đấu giá được do thị trường bất động sản trầm lắng.

Đến nay, thành phố Bắc Kạn vẫn nợ tiền nhà thầu đã thi công dự án.

Cần xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng ở thành phố Bắc Kạn ảnh 2

Một khu vực ở thành phố Bắc Kạn ngập úng cục bộ trong sáng 28/7.

Ngoài ra, hệ thống thoát nước trong ngõ 200, đường Nông Quốc Chấn hẹp, cùng với việc nhiều năm chưa nạo vét khiến quá trình bồi lắng bùn đất, rác thải nên khi mưa lớn, lượng nước lớn tràn từ khu dân cư Thôm Dầy và các ngách nhỏ trong ngõ dồn về một điểm khiến nước không thoát kịp, gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân đã đưa ý kiến bức xúc của người dân tới thành phố Bắc Kạn.

Ông Võ Quốc Toàn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cho biết: "Chúng tôi đang thi công hệ thống thoát nước tại khu vực ngõ 200 và đã thi công cơ bản nhánh 1, còn nhánh 2 đang tiếp tục làm. Chúng tôi đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành hệ thống thoát nước này trong tháng 8/2023 để khắc phục triệt để tình trạng ngập úng tại đây".

Tình trạng ngập úng tại khu vực này không phải mới diễn ra mà đã lặp đi lặp lại vài năm qua, trở thành nỗi bức xúc của người dân. Do vậy, thành phố Bắc Kạn cần đẩy nhanh tiến độ thi công để khắc phục dứt điểm trong thời gian sớm nhất, nhất là khi mùa mưa bão năm nay được dự báo sẽ diễn biến rất phức tạp.

Trong sáng 28/7, trận mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều điểm trên các tuyến phố Đội Kỳ, đường đi Mỹ Thanh, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực quảng trường thành phố Bắc Kạn…

Được biết, mặc dù là đô thị vùng cao, có độ dốc, có sông Cầu chảy qua lòng thành phố, nhưng những năm qua, thành phố Bắc Kạn vẫn luôn diễn ra nhiều điểm ngập úng cục bộ.

Thiếu nguồn lực đầu tư đang khiến thành phố Bắc Kạn chưa thể xử lý dứt điểm các điểm ngập úng này.