Cận vệ trẻ, Nashi và giới trẻ Nga ủng hộ Putin

NDĐT- Đông đảo người dân Nga đều biết lực lượng thanh niên trong tổ chức mang tên “Cận vệ trẻ” là lực lượng dự bị của đảng Nước Nga Thống nhất – Đảng của Putin, Medvedev. Tổ chức Cận vệ trẻ tuyên bố rằng họ có 83 chi nhánh khu vực trên toàn quốc từ Baltic đến Vladivostok, thu hút số thành viên lên đến 160.000 người. Tuy số lượng chưa đông, nhưng các thành viên là những hạt nhân quan trọng trong thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Nga đi đến hồi kết.

Tổ chức này tự coi mình là nhịp cầu giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomon hùng cường thời Liên Xô, với một cơ quan săn tìm thủ lĩnh chính trị. Trong trụ sở chính của Cận vệ trẻ, người ta thấy trên tường rất nhiều tranh, ảnh các linh mục đạo Chính thống Nga, ảnh Che Guevara và các lãnh tụ của đảng Nước Nga Thống nhất. Họ đề ra mục tiêu rõ ràng : tạo ra một cỗ máy cho đảng nhằm tập hợp những người giỏi giang nhất, sau đó đào tạo họ trong các “công xưởng chính trị” và đưa họ vào bộ máy quyền lực càng sớm càng tốt. Tổ chức này chủ động mời gọi những người mẫu, doanh nhân trẻ, diễn viên nổi tiếng tham gia. Chẳng hạn, Alena Arshinova, cựu người mẫu 26 tuổi đã tham gia tổ chức và đang chạy đua một ghế trong quốc hội Nga. Nhờ có mái tóc như lụa và khuôn mặt ăn ảnh, cô gái này đã được giao một vai trò như là người đại diện: khuôn mặt của cô in trên áo sơ-mi, ảnh của cô treo khắp các trụ sở ở thủ đô Moscow.

Kể từ khi được thành lập năm 2005, Cận vệ trẻ đã triển khai hàng chục chương trình như “Tình nguyện”, “Vận động thanh niên bầu cử”, “Tổ quốc mạnh”, “Môi trường tiếp cận”, “Nhà cải cách”, “Năng lượng phố phường”, “Lịch sử của tôi”, “Lãnh thổ của tôi”, “Chế độ đại nghị thanh niên”, “Hội đồng liên bang thanh niên”, “Nhà máy cảm xúc”, …ra sức ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm và ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin.

Sau vài năm ông Putin nắm quyền tổng thống, rồi thủ tướng, đem lại hình ảnh một nước Nga cường quốc trước đây, giới trẻ Nga càng tin tưởng ở vị lãnh đạo trẻ trung và sắt đá này. Hình ảnh ông Putin tập judo, lái chiến đấu cơ siêu thanh làm giới trẻ cảm thấy hãnh diện. Ngoài Cận vệ trẻ, nhiều phong trào thanh niên ủng hộ Kremlin như Nashi và Stal (Thép) đã lên kế hoạch triển khai 20.000 nhà hoạt động trên các đường phố Moscow khi nước Nga chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4-3 tới.

Nhóm Nashi cùng với các phong trào nhánh của nó chính là trụ cột tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ. Nashi được Bộ trưởng Bộ Thanh niên liên bang Vasily Yakemenko tạo ra năm 2005 nhằm xây dựng một lực lượng để chống lại khả năng xảy ra “Cách mạng Cam” ở Nga. Đại diện báo chí của phong trào Nashi cho biết, Nashi và Stal phản đối “bất kỳ nỗ lực bất hợp pháp nào gây ra tình hình mất ổn định hoặc đặt kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào nghi vấn”. Đại diện này cho biết thêm: Hàng nghìn nhà hoạt động của Nashi sẽ làm việc 24/24 h để giám sát đường phố và các quảng trường ở thủ đô Moscow nhằm ngăn chặn mọi sự “khiêu khích” có thể xảy ra. Ủy viên Maria Kislitsina của Nashi nhắc lại rằng, họ đã thành công trong việc phản ứng với các cuộc biểu tình phản đối trên quảng trường Triumfalnaya sau kết quả cuộc bầu cử Duma vào tháng 12. Cô này gọi những người biểu tình phản đối là “đại diện của phe đối lập Nga và các nhà tài trợ nước ngoài của họ”.

Cụ thể, vào ngày bầu cử tới, các hội, nhóm thanh niên ủng hộ Putin sẽ tổ chức các cuộc biểu tình ở Manezhnaya, Lubyanka, nhà hát, quảng trường Bolotnaya và quảng trường Cách mạng. Các cuộc biểu tình sẽ thu hút sự tham gia của các phong trào – nhóm thanh niên: “Nước Nga trẻ”, “Người địa phương”, “Nhân dân mới”, Nashi, Stal cùng với “Cận vệ trẻ” của đảng Nước Nga Thống nhất.

Phe đối lập cũng lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình vào ngày 4-5 tháng 3 trên Quảng trường Lubyanka, Sergey Udaltsov, đại diện của tổ chức chính trị “Mặt trận cánh tả” nói. Do đó, tình hình có thể căng thẳng, nhưng tương quan lực lượng có lợi cho ông Putin. Một thành viên trong Ban lãnh đạo của Nashi là Mary Kislitsyna cho biết sẽ không cho phép “Cách mạng cam” nổ ra tại nước Nga dưới bất kỳ hình thức nào.

Kremlin luôn tìm cách để lôi kéo sự thanh niên thông qua các tổ chức ủng hộ. Ngay khi Putin lên nắm quyền cách đây một thập kỷ, họ đã cố gắng lập ra một tổ chức thanh niên ủng hộ chính phủ, nhưng không mấy thành công. Hiện nay, họ đã hình thành được một số tổ chức và phong trào thanh niên có lợi cho mình. Các tổ chức này đóng vai trò thực sự quan trọng trong việc chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế cận cho đảng.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của một vài tổ chức thanh niên ủng hộ Kremlin tỏ ra cạn dần khi người ta chứng kiến các cuộc biểu tình đường phố rầm rộ phản đối chính phủ. Điện Kremlin phải xuống thế và tích cực tìm kiếm sự ủng hộ qua các kênh mới, họ không chủ trương tổ chức biểu tình ủng hộ để tránh xung đột giữa hai phe ủng hộ và phản đối. Một phần do những hoạt động ủng hộ quá tích cực của các tổ chức thanh niên có thể gây ra căng thẳng, phản tác dụng, phần khác vì các nhà chức trách không mấy thích thú hoạt động của họ. Phong trào phản đối chính phủ ở Nga đã bùng lên sau khi công bố kết quả bầu cử Duma quốc gia đầu tháng 12-2011, qua đó, những nhược điểm của các tổ chức thanh niên ủng hộ chính phủ được bộc lộ khá rõ, và họ cần được củng cố lại.

Mới đây, điện Kremlin công bố kế hoạch triển khai chính sách thanh niên mới, chính sách này sẽ chuyển quyền kiểm soát các hoạt động thanh niên ủng hộ chính phủ từ Cơ quan Liên bang về các vấn đề thanh niên sang Văn phòng tổng thống. Tổng thống sẽ nắm lực lượng trẻ chặt hơn và coi đó là sự hậu thuẫn cho mình. Qua sự thay đổi chính sách này, điện Kremlin muốn kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động của giới trẻ, nhất là phong trào Nashi. Đảng Nước Nga Thống nhất phân công những lãnh đạo đảng có kinh nghiệm nhất phụ trách các tổ chức thanh niên.

Theo Ruslan Gatarov, một thành viên trong Hội đồng Nhà nước của đảng, mục tiêu quan trọng của việc sắp xếp, phân công là nhằm chuẩn bị cho thanh niên những vị trí lãnh đạo chính trị và xã hội trong tương lai. “Quan trọng nhất là tất cả những thanh niên này không duy trì hoạt động trong phạm vi chính trị thanh niên suốt cuộc đời, mà những kế hoạch này có thể phát triển lên thành các tổ chức xã hội dân sự thông thường”. Đảng Nước Nga Thống nhất rõ ràng là muốn “thôn tính” thanh niên trong tương lai xa, một chiến lược phát triển tương tự như Đảng Cộng sản Nga trước đây.

Theo nhà phân tích chính trị của Mikhail Vinogradov, một mặt, điện Kremlin chỉ đơn giản muốn củng cố hàng ngũ của phong trào thanh niên qua việc “thay máu”, mặt khác, đó là một nỗ lực nghiêm túc để đối phó với phe đối lập ngày càng cao giọng. Không khí bầu cử của nước Nga những ngày này thêm sôi động với những nhóm thanh niên vẫy cờ Nga và la hét: “Putin, chúng tôi tin ông”, “Tôi ghét Cách mạng Cam”, “Dân chủ Nga không phải giả hiệu”, 'Putin, chiến thắng', 'Putin, nước Nga'.

Có thể bạn quan tâm