Được biết, cầu treo Hải Sơn là tuyến giao thông quan trọng, nơi sinh sống của hơn 260 hộ dân bản Hải Sơn bên bờ sông Mã, nằm trong vùng nhãn rộng hơn 1.000 ha đang vào vụ thu hoạch. Việc không thể đi lại trên cây cầu này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của bà con nhân dân.
Đặc biệt, gần 100 học sinh, giáo viên sinh sống trong bản Hải Sơn hằng ngày cần di chuyển sang phía QL4G để học tập, công tác đang buộc phải đi thêm năm km đường vòng xuống cầu treo bản Cang. Bà con sinh sống trong khu vực này đang rất lo lắng khi cây cầu gặp sự cố.
Trước đó, vào lúc 14 giờ 20 phút chiều 11-8, tại km 86+400 QL 4G, trên địa phận bản Hải Sơn (cách thị trấn Sông Mã ba km) xe đầu kéo container mang biển số 15C-27745, kéo theo rơ-moóc BKS 15R130.83 do lái xe Phạm Văn Thể (tỉnh Ninh Bình) điều khiển, khi tránh xe 16 chỗ đi cùng chiều đã va vào dây cáp cầu treo Hải Sơn làm cây cầu bị vặn vỏ đỗ và nghiêng 80 độ dẫn tới không thể đi lại được trên cầu.
Ông Đặng Văn Thửa, Trưởng bản Hải Sơn cho biết, cây cầu này được sửa chữa và bảo dưỡng từ năm 2017, nhưng hai mố cầu không được xử lý. Đáng chú ý, khi nâng cấp tuyến đường QL4G, mặt đường được nâng thêm khoảng 60 cm, nhưng dây cáp néo cầu treo không được điều chỉnh dẫn đến độ cao dây cáp so mặt đường không bảo đảm yêu cầu. Khi xe container va chạm dây cáp không bị đứt, đoạn néo đầu dây cáp bị tuột khỏi đinh vít định vị. Chi tiết này đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng công trình.
Do có thông tin liên quan đến trách nhiệm của một số cơ quan quản lý và cá nhân cho nên công tác điều tra, kết luận nguyên nhân dẫn tới sự cố đang gặp khó khăn. Trước tình hình nêu trên, đề nghị UBND huyện Sông Mã và ngành giao thông tỉnh Sơn La khẩn trương làm rõ nguyên nhân, tìm giải pháp để cầu treo Hải Sơn hoạt động trở lại.