Cần quan tâm sức khỏe sinh sản của thanh thiếu niên

NDĐT- Ngày 8-3, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo về Chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu dân cử, các chuyên gia trong lĩnh vực và đại diện thanh thiếu niên tham gia.

Ý kiến của các chuyên gia phát biểu tại Hội thảo nhấn mạnh: nhu cầu được thể hiện và được khẳng định bản thân của thanh thiếu niên ngày càng cao, tâm lý thích khám phá, tò mò… cộng với đó là xu hướng dùng điện thoại thông minh và internet để trao đổi tình yêu, tình dục trở thành xu hướng rất phổ biến.

Nhiều thanh thiếu niên tự đánh giá bản thân mình quá cao so với thực tế, suy nghĩ kiểu bay bổng, viển vông, trong khi đó, không ít bậc cha mẹ không hiểu điều này, dẫn đến xung đột trong gia đình. Do thanh thiếu niên đang ở độ tuổi “sóng gió”, cuộc sống gặp nhiều thử thách, nhất là từ 12, 13 đến 23, 24 tuổi, nên Nhà nước, gia đình và xã hội cần quan tâm đến nhu cầu cụ thể của thanh thiếu niên, đó có thể là nhu cầu về giải tỏa cảm xúc tình dục, về xung đột với cha mẹ.

Các chuyên gia đề xuất cần tăng thời lượng giáo dục về kiến thức, thái độ, hành vi liên quan đến sức khỏe sinh sản. Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản trong trường học cần sâu hơn, thiết thực hơn, đồng thời, cần cung cấp dịch vụ kỹ thuật lâm sàng chuyên biệt cho các em, bảo đảm riêng tư, bí mật, thân thiện, không phán xét. Cần tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tiếp cận các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, phá thai hợp pháp và an toàn cũng như các dịch vụ sức khỏe sinh sản khác.

Các chuyên gia quốc tế dự Hội thảo đã trao đổi nhiều mô hình, kinh nghiệm có thể áp dụng ở Việt Nam. Khuyến nghị từ Diễn đàn thanh niên toàn cầu tại Bali, Indonesia cho rằng, các chính phủ và các cơ quan hữu quan cần thừa nhận, thúc đẩy và bảo vệ các quyền tình dục của thanh niên như các quyền con người.

Một nghiên cứu của Bộ Y tế cho thấy: tuổi quan hệ tình dục lần đầu trung bình của thanh thiếu niên nước ta là 18,1 tuổi, đối với nam là 18,2 tuổi, nữ là 18 tuổi. Từ giữa thập kỷ 80 đến giữa thập kỷ 90, tỷ lệ phá thai tăng gấp đôi, nhưng bắt đầu giảm từ năm 1998 cho đến nay. Điều này cho thấy xu hướng sử dụng các biện pháp tránh thai của thanh thiếu niên đang tăng lên. Tuy nhiên, sự quan tâm đến nhu cầu tình dục của thanh thiếu niên của nước ta còn nhiều hạn chế và tình dục chưa được coi là một “quyền” như các quyền con người khác.

Có thể bạn quan tâm