Cần Giờ nỗ lực xóa nghèo bền vững

Những năm qua, huyện Cần Giờ triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, nhân rộng những cách làm sáng tạo để giúp các hộ dân thuộc diện nghèo, cận nghèo vươn lên. Trong năm 2018 này, Cần Giờ phấn đấu giảm thêm 9,2% số hộ nghèo và 7,6% hộ cận nghèo; không còn gia đình chính sách, hộ cựu chiến binh, hộ đảng viên và hộ dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo…

Nông dân huyện Cần Giờ tham quan, học tập mô hình sản xuất hiệu quả tại địa phương.
Nông dân huyện Cần Giờ tham quan, học tập mô hình sản xuất hiệu quả tại địa phương.

Được hỗ trợ bảy triệu đồng từ nguồn vốn giảm nghèo của xã, cùng với số tiền tiết kiệm được, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Dung ở xã An Thới Đông đã đầu tư xây dựng chuồng nuôi heo thịt và heo nái để tăng đàn. Khi có nguồn vốn khá, chị đào ao nuôi tôm theo mùa vụ, trồng chuối quanh bờ ao… Từ sự cố gắng làm ăn, gia đình chị đã trả được hết các khoản nợ, từng bước ổn định kinh tế, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ các vật dụng trong gia đình và nuôi hai con học xong đại học, đã có công việc ổn định. Năm 2017, gia đình chị Dung tự nguyện đăng ký thoát nghèo.

Chị Dung tâm sự: “Nghèo khó có nhiều nguyên nhân như đông con, thiếu đất sản xuất, không biết cách làm ăn… và nhất là thiếu vốn sản xuất. Gia đình tôi trước đây thiếu vốn, thiếu kiến thức làm ăn cho nên dù đã cố gắng nhưng nhiều năm không thoát được cảnh nghèo. Nhờ được hỗ trợ vốn chính sách, các ngành, đoàn thể hỗ trợ kỹ thuật, gia đình tôi từng bước thoát nghèo…”.

Đến cuối năm 2017, toàn huyện Cần Giờ còn gần 1.700 hộ nghèo và khoảng 1.400 hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều). Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, đoàn thể ở Cần Giờ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo và cận nghèo. Trong năm qua, huyện đã vận động xóa nhà tạm cho 109 trường hợp; thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 21.223 lượt hộ; cấp phát 17.666 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 10.085 thẻ cho hộ cận nghèo và 1.518 thẻ hộ vượt chuẩn cận nghèo năm 2016. Từ các nguồn vốn như quỹ xóa đói, giảm nghèo, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội…, đã giải ngân cho gần 10 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay phát triển kinh tế với tổng số vốn hơn 200 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức được 63 lớp đào tạo nghề cho 1.768 lao động; phối hợp giải quyết việc làm cho 3.604 người nghèo.

Công tác chăm lo cho hộ gia đình chính sách, hội viên cựu chiến binh, người dân tộc thiểu số… được thường xuyên quan tâm. Chỉ tính riêng xã Thạnh An, trong năm 2017, huyện Cần Giờ đã hỗ trợ sinh kế bằng xe máy, ngư cụ, xuồng máy, máy may công nghiệp, máy may gia đình cho 54 hộ nghèo nhằm góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng.

Huyện Cần Giờ đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã theo hướng nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới và xóa nghèo bền vững. Tận dụng lợi thế tự nhiên, Cần Giờ khuyến khích và hỗ trợ nông dân chuyển toàn bộ đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trang trại sản xuất, kinh doanh tổng hợp, nuôi chim yến... Ứng dụng công nghệ sinh học và các chương trình phát triển nông nghiệp để hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu hoạch quanh năm, năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt.

Tập trung phát triển nghề nuôi thủy sản theo hình thức quảng canh dưới tán rừng để khai thác giá trị từ nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng không làm ảnh hưởng hệ sinh thái rừng ngập mặn và pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; nuôi nhuyễn thể, nuôi thủy sản lồng bè trên đất có mặt nước, đất bãi bồi ven sông, ven biển. Cơ cấu lại nghề đánh bắt ven bờ, thực hiện chính sách hỗ trợ nghề khai thác thủy sản theo Nghị định số 67 của Chính phủ để ngư dân có điều kiện đầu tư phương tiện, ngư cụ đánh bắt.

Để từng bước xóa nghèo bền vững, huyện Cần Giờ tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đối tượng, nhất là về chính sách hỗ trợ nhà ở; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở Cần Giờ tiếp tục huy động các nguồn lực để cùng chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cùng với đó, tăng cường vận động các hộ nghèo, cận nghèo nâng cao ý thức tự vươn lên…

Có thể bạn quan tâm