Người dân chịu ô nhiễm
Từ nhiều năm qua, người dân sống tại phường 13, 14 quận Gò Vấp quanh Trung tâm An Nhơn đã nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng về mức độ ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng cuộc sống nhiều hộ dân. Nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.
Do công suất giết mổ tăng nhiều nhưng công suất của hệ thống xử lý nước thải không thay đổi nên nước thải chưa qua xử lý đã đổ thẳng ra rạch Cầu Cụt, gây ô nhiễm môi trường khu dân cư và ảnh hưởng chất lượng nguồn nước mặt. Theo phản ánh, mương nước đen ngòm chảy cuối tường rào Trung tâm An Nhơn bốc mùi hôi thối khiến nhiều người không ăn ngủ được. Từ chập tối đến mờ sáng, hàng trăm lượt xe chở gia cầm chạy rầm rập về trung tâm giết mổ này làm ô nhiễm không khí. Các hộ dân quanh đây phải đóng kín cửa để ngăn mùi hôi thối xông vào nhà. Việc này đã được phản ánh tại các cuộc họp tổ dân phố nhưng đến nay, trung tâm vẫn chưa xử lý được ô nhiễm. Ðại diện Trung tâm An Nhơn hứa hẹn sẽ di dời nhiều lần nhưng đến nay trung tâm này vẫn tồn tại.
Các cơ sở đều khẳng định đã thực hiện nghĩa vụ đóng phí xử lý môi trường nhưng việc xử lý môi trường lại không hiệu quả. Chủ các doanh nghiệp có công suất giết mổ lớn cho biết, chi phí xử lý môi trường doanh nghiệp phải đóng cho Trung tâm An Nhơn đều hơn 1,5 tỷ đồng/năm. Ðây là khoản tiền không nhỏ, ảnh hưởng giá thành sản xuất sản phẩm gia cầm. Ðó là chưa kể, giá thuê mặt bằng cao nhưng mặt bằng chật hẹp nên nhiều cơ sở không thể thực hiện tốt quy trình giết mổ theo quy định.
Công suất vượt đăng ký
Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn (gọi tắt là Trung tâm An Nhơn) trực thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn tại địa chỉ 139/1558 Lê Ðức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004. Trung tâm này có tổng diện tích mặt bằng hơn 16 nghìn m2, tổng công suất giết mổ từ 35 nghìn - 40 nghìn con gia cầm/ngày đêm; hệ thống xử lý nước thải công suất 450 m3/ngày đêm. Ðây được xem là trung tâm giết mổ gia cầm lớn nhất thành phố cung ứng khoảng 40% đến 50% lượng thịt gà tiêu thụ trên địa bàn thành phố.
Tuy nhiên, theo thống kê của Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, số lượng giết mổ tại trung tâm này đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Số lượng giết mổ thực tế của Trung tâm An Nhơn trong ba tháng vừa qua như sau: Từ ngày 4-5 đến 30-5 giết mổ 1.484.943 con (trung bình 55 nghìn con/ngày); thời gian từ 1-6 đến 30-6 giết mổ 1.434.162 con (gần 48 nghìn con/ngày); thời gian từ 1-7 đến 26-7 giết mổ 1.370.037 con (gần 52.700 con/ngày). Thực tế, số lượng gia cầm giết mổ được ghi công khai trên bảng số lượng tại Trung tâm An Nhơn đã chứng minh được số lượng gia cầm vượt quá công suất quy định.
Trung tâm giết mổ An Nhơn đưa ra quy định, mỗi doanh nghiệp chỉ được giết mổ từ 5 nghìn - 6 nghìn con gia cầm/đêm. Nếu vi phạm vượt số lượng 10%, sẽ bị đình chỉ hoạt động. Nhưng theo thống kê thực tế ngày 20-8, doanh nghiệp Long An mổ mỗi đêm 11.970 con; Mỹ Châu mổ 11.780 con; Phạm Tôn mổ 12.773 con. Ðây chỉ là thống kê của ba trong số tám doanh nghiệp thuê cơ sở giết mổ tại Trung tâm An Nhơn.
Xả thải chưa đạt chuẩn
Theo kết quả phân tích nước thải số V110/KQ -V6 ngày 8-6-2011 do Viện Nghiên cứu công nghệ môi trường và Bảo hộ Lao động thực hiện cho thấy các chỉ tiêu TSS, BoD5, COD, tổng Ni-tơ, tổng Californ tại Trung tâm An Nhơn đều vượt quy chuẩn môi trường cho phép theo TCVN 24:2009/BTN-MT. Ðồng thời, trung tâm cũng chưa báo cáo giám sát môi trường theo quy định. Cơ quan chức năng đề nghị Trung tâm An Nhơn vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải hiện tại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới bảo đảm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường theo TCVN 24:2009. Ðồng thời, đơn vị này cũng chưa thực hiện báo cáo giám sát môi trường theo quy định. Cũng theo biên bản trên, đại diện Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn đã thừa nhận, hệ thống xử lý nước thải hiện tại không đủ công suất và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đang tiến hành các thủ tục xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải với công suất 1 nghìn m3/ ngày đêm, dự kiến đến tháng 6-2012 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành.
Dẫu biết rằng, thành phố đang có chủ trương xây dựng trung tâm giết mổ tập trung tại huyện Củ Chi, nhưng việc lần lữa thời gian di dời trung tâm khiến người dân vẫn bức xúc vì ngày ngày sống chung với ô nhiễm.