Bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. (Ảnh: DUY ĐĂNG)

Thách thức trong việc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cả năm

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sau khi có bước giảm vào tháng 4 đã quay lại đà tăng trưởng nhờ hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, dự báo hoạt động xuất khẩu tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi tổng kim ngạch sáu tháng giảm tới 12,1% so với cùng kỳ trong bối cảnh thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm. Chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 6% của năm 2023 rõ ràng rất thách thức, đòi hỏi nỗ lực lớn từ phía các cơ quan quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp.
6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu đạt 12,26 tỷ USD

6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu đạt 12,26 tỷ USD

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, tháng 6/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 56,01 tỷ USD, tăng 3,6% so tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 316,64 tỷ USD, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm, cả nước ước tính xuất siêu đạt 12,26 tỷ USD.
Tổng cục Hải quan tiếp tục đấu tranh chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm mốc 700 tỷ USD

Trong những năm qua, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ về mặt quy mô và tốc độ. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa trong 20 năm (giai đoạn 2002-2021) của Việt Nam đã đạt con số 5.146 tỷ USD. Trong đó, chỉ tính riêng 10 năm từ năm 2012 đến năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của nước ta đạt 4.110 tỷ USD, cao gấp gần 4 lần xuất nhập khẩu của 10 năm về trước cộng lại.