Ngày 27/3, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Viện Nghiên cứu Hải quan là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Hải quan, thành lập từ ngày 7/3/1994. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Viện Nghiên cứu Hải quan đã khẳng định là đơn vị có truyền thống, bề dày kinh nghiệm để thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học và thông tin khoa học, theo dõi, cập nhật và biên soạn các tài liệu liên quan quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của Hải quan Việt Nam, góp phần không nhỏ vào thành công của công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan.
Trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa cán cân thương mại 2 tháng đầu năm nay xuất siêu đạt 4,72 tỷ USD.
Trong tháng 1/2024, giá trị hàng hóa xuất khẩu của nước ta ước đạt 33,57 tỷ USD, tăng 42% so cùng kỳ năm 2023, góp phần đưa cán cân thương mại tháng đầu năm xuất siêu 2,92 tỷ USD.
Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 về đấu tranh phòng, chống ma túy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, ngành hải quan sẽ tiếp tục tập trung nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh hơn nữa công tác này trong năm 2024.
Hướng tới mục tiêu tổng quát xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số với mô hình hải quan thông minh, năm 2023, Tổng cục Hải quan đã có những chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đồng hành vượt khó cùng cộng đồng doanh nghiệp, đưa hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần quan trọng giúp nền kinh tế đất nước trở thành điểm sáng của kinh tế toàn cầu.
Vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, vừa giám sát, quản lý chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng container là hiệu quả bước đầu trong sử dụng seal định vị điện tử tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng - đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan của cả nước.
Chiều 18/12, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Tài chính; Nguyễn Văn Cẩn, Tổng Cục trưởng Hải quan.
Mặc dù tổng xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam chứng kiến mức giảm giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2022, cán cân thương mại 11 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 25,82 tỷ USD.
Ngay sau khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương xác định nguyên nhân, tổ chức làm việc với các doanh nghiệp có liên quan để bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống VNACCS/VCIS, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
Trước tình hình buôn lậu trên các tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc vẫn có xu hướng gia tăng và ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn phức tạp, cơ quan hải quan hai nước sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực thi pháp luật, cùng nhau đấu tranh chống buôn lậu để bảo đảm môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp hợp pháp của hai nước.
Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, 10 tháng đầu năm 2023, tổng xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 557,95 tỷ USD. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 24,6 tỷ USD.
Ngày 2/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte, tại Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hai bên chính thức trao Văn kiện thỏa thuận thực hiện Hiệp định hợp tác cấp Nhà nước trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Hà Lan.
Ngày 4/10, Tổng cục Hải quan thông tin về tình hình xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 9/2023 và 9 tháng đầu năm. Theo đó, lũy kế trong 9 tháng năm 2023, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước ước tính là 497,66 tỷ USD, giảm 11%.
Hứng chịu tác động tiêu tực từ đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn khi đơn hàng xuất khẩu sụt giảm đáng kể, có xu hướng thu hẹp sản xuất, thậm chí có doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động hoặc phá sản.
Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn ngành hải quan phối hợp các ngành khác có liên quan tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, kỹ năng trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành, tuân thủ pháp luật hải quan. Sự đồng hành của ngành hải quan sẽ là động lực giúp doanh nghiệp phục hồi và bứt phá trong thời gian tới.
Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2023.
Trong tháng 7/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 57,21 tỷ USD, tăng 2,5% so tháng trước và giảm 6,7% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 374,23 tỷ USD, giảm 13,9% so cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 10,6%; nhập khẩu giảm 17,1%. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD.
Chiều 5/7, Tổng cục Hải quan cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trong 6 tháng đầu năm 2023 diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó lường.
Chiều 15/6, Cục Hải quan Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đội Nghiệp vụ hải quan ga Kép thuộc Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang (Quyết định số 1290/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 5/6/2023).
Tại buổi gặp mặt, chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) diễn ra sáng 13/6, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan cho biết đang tích cực triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, tăng thu ngân sách nhà nước và tăng cường chống buôn lậu trước diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi.
Tối 7/6, Tổng cục Hải quan cho biết, hoạt động buôn lậu đang diễn biến rất phức tạp trên các tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không, đặc biệt là các vụ vận chuyển ma túy với quy mô lớn gần đây cho thấy các đối tượng đều sử dụng thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, manh động để đối phó lực lượng chức năng.
Nhiều vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh đã bị phát hiện, lực lượng chức năng thu giữ hơn 29kg ma túy các loại và bắt giữ được đối tượng.
Tổng cục Hải quan cho biết, vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi lớn nhất từ trước đến nay ước tính khoảng 7 tấn vừa được Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì, phối hợp Công an Hải Phòng phát hiện, bắt giữ sáng 20/3, tại cảng Nam Hải Đình Vũ, thành phố Hải Phòng.
Ngày 2/3, tại thành phố Hải Dương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Hải quan và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Tối 21/2, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 20/2, tại cảng Nam Hải (Hải Phòng), Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền bắc (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) kiểm tra 1 container hàng nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc), nghi vấn gian lận xuất xứ, vì trên bao bì không có thông tin xuất xứ, không có thông tin người xuất nhập khẩu.
Năm 2023, căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước được Quốc hội giao là 425 nghìn tỷ đồng, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị số 479/CT-TCHQ ngày 6/2/2023 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.