Campuchia đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Vương quốc Campuchia đã xuất khẩu hơn 11,89 triệu tấn nông sản, đạt giá trị hơn 4,18 tỷ USD, tăng 28,54% so cùng kỳ năm ngoái. Cùng với việc duy trì bảo đảm an ninh lương thực nội địa và mở rộng xuất khẩu, Chính phủ nước này cũng ban hành chính sách phát triển nông thôn giai đoạn 2025-2035.

Campuchia dự kiến xuất khẩu được 900.000 tấn gạo trong năm 2025 (Ảnh: Khmer Times)
Campuchia dự kiến xuất khẩu được 900.000 tấn gạo trong năm 2025 (Ảnh: Khmer Times)

Cụ thể, các mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao là thóc, gạo, sắn khô, tinh bột sắn, hạt điều, xoài, chuối, ngô và nhãn. Riêng về gạo, báo cáo của Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) cho biết, trong 11 tháng đầu năm, cả nước đã xuất khẩu 801.643 tấn gạo xay xát ra thị trường quốc tế, tăng 39% so cùng kỳ năm ngoái, thu về 526 triệu USD.

Cùng với các ngành dệt may, du lịch và xây dựng, sản xuất nông nghiệp là 1 trong 4 lĩnh vực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Campuchia. Liên tiếp trong mấy năm vừa qua, ngành nông nghiệp đóng góp khoảng 22% GDP mỗi năm, bất chấp ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu và khủng hoảng toàn cầu.

Đạt được những thành tựu như vậy là do quốc gia Đông Nam Á này luôn chú trọng phát triển nông nghiệp. Chính phủ nhiệm kỳ 7, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, đề ra 3 chính sách ưu tiên, bao gồm: thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tìm kiếm thị trường, duy trì cân bằng giá sản phẩm; triển khai cán bộ kỹ thuật xuống địa phương và phát triển cộng đồng nông nghiệp hiện đại.

Theo Tổng Thư ký CRF Lun Yeng, Campuchia dự kiến lần đầu tiên xuất khẩu được 900.000 tấn gạo trong năm nay. Kết quả này là nhờ Chính phủ hỗ trợ các nhà máy xay xát và xuất khẩu gạo, giúp tiếp cận được nguồn tài chính để thu mua lúa, gạo dự trữ và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Cùng với sự trợ giúp của Chính phủ, ngành nông nghiệp Campuchia cũng nhận được sự giúp đỡ mạnh mẽ từ một số tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD). Hiện quỹ này phối hợp Bộ Thương mại Campuchia thực hiện dự án thúc đẩy thị trường bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao và phát triển các cụm doanh nghiệp nông thôn, nơi các nhà sản xuất nhỏ, bao gồm cả nông dân nghèo cũng có thể hưởng lợi (AIMS).

Tính đến tháng 10/2025, AIMS đã hỗ trợ gần 94.500 nông dân ở nhiều địa phương của Campuchia áp dụng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hợp tác sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường; giúp thực hiện thành công nhiều hợp đồng mua bán nông sản với tổng giá trị khoảng 224 triệu USD.

Theo Giám đốc Quốc gia Văn phòng IFAD Campuchia Frew Behabtu, dự án đã đạt được những tiến bộ ổn định trong việc tăng cường sản xuất theo định hướng thị trường, với các cụm doanh nghiệp ngày càng kết nối nông dân sản xuất nhỏ với người mua trong các chuỗi giá trị quan trọng.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, Chính phủ Campuchia cũng quan tâm cải thiện hạ tầng cơ sở nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở khu vực này. Chính sách Quốc gia về Phát triển nông thôn giai đoạn 2025-2035 của Campuchia, ban hành vào cuối tháng 11 vừa qua, nhấn mạnh về xây dựng một xã hội nông thôn thịnh vượng, hòa nhập, công bằng và bền vững.

Trong số các mục tiêu hàng đầu, chính sách cho 10 năm tới nêu rõ vấn đề đa dạng hóa kinh tế nông thôn, bao gồm khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp quy mô gia đình để tạo nhiều việc làm tại chỗ.

Cùng với việc tiếp tục nâng cấp mạng lưới đường nông thôn để cải thiện kết nối, Chính phủ phấn đấu mục tiêu 100% người dân nông thôn được dùng nước sạch; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và giáo dục (bao gồm cả đào tạo nghề) tại các vùng sâu vùng xa; xây dựng cộng đồng có khả năng thích ứng biến đổi khí hậu ...

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp cùng chính sách phát triển nông thôn được coi là những biện pháp quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu của Chính phủ Hoàng gia đưa Campuchia trở thành một trong những quốc gia sản xuất nông nghiệp hàng đầu thế giới, góp phần vào nỗ lực trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050.

Có thể bạn quan tâm