Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN, tại Hà Nội, ngày 27/8/2026. (Ảnh: Hà Thanh Giang)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN, tại Hà Nội, ngày 27/8/2026. (Ảnh: Hà Thanh Giang)
Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành mối quan hệ kiểu mẫu, chân thành, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Mối quan hệ đó được tăng cường, phát triển, ngày càng bền chặt và gắn kết chiến lược sâu rộng. Trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc và tin cậy cao, trong năm 2026, hai bên đã trao đổi hơn 100 đoàn, trong đó có 13 đoàn cấp cao. Đặc biệt, lần đầu tiên các đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tham gia Đoàn Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào (2/2026). Việt Nam và Lào chú trọng cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trên nhiều lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị năm 2026, Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng, Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, kết quả các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Các tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến 9/6/2026. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến 9/6/2026. (Ảnh: TTXVN)
Trên nền tảng chính trị đặc biệt tin cậy, hai nước không chỉ đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau trên con đường phát triển, mà từng bước tạo dựng sự bổ trợ và đan xen lợi ích ngày càng thực chất. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng, được ưu tiên, thúc đẩy theo hướng tăng cường gắn kết chiến lược, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics và liên kết hai nền kinh tế, góp phần tạo động lực phát triển cho mỗi nước. Hợp tác kinh tế đang có những chuyển biến tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào, với khoảng 300 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 7,04 tỷ USD. Hai bên đang tìm cách khai thác tốt hơn tiềm năng, nhất là về kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư. Hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, văn hóa, tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) hướng dẫn người dân bản Móng Nặm, xã Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) trồng cây cà-phê. (Ảnh: TTXVN)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) hướng dẫn người dân bản Móng Nặm, xã Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) trồng cây cà-phê. (Ảnh: TTXVN)
Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên, đặc biệt Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên sẽ được Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone tiếp đón trên cương vị mới. Do đó, đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu Chính phủ, qua đó truyền tải rõ nét thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra vào thời điểm hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đưa các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới vào thực hiện. Đặc biệt, Lào vừa hoàn thành việc bầu Chủ tịch Quốc hội khóa X và Thủ tướng Chính phủ mới tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa X, Việt Nam cũng đang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội khóa XVI. Thời điểm này mang ý nghĩa rất lớn đối với việc tiếp nối quyết tâm chung và nâng tầm quan hệ hai nước lên một mốc phát triển mới cao hơn. Đây cũng là thời điểm tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, đặt ra yêu cầu hai nước phải phối hợp chặt chẽ hơn, nâng cao khả năng tự chủ, tự cường và hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển.
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 6 diễn ra tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng, ngày 3/4/2026. (Ảnh: TTXVN)
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 6 diễn ra tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng, ngày 3/4/2026. (Ảnh: TTXVN)
Chuyến thăm cũng phản ánh sự coi trọng đặc biệt mà lãnh đạo hai nước dành cho nhau, cũng như tiếp tục khẳng định Việt Nam và Lào luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa và đưa nội hàm “gắn kết chiến lược” trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ Việt Nam-Lào, trong đó tiếp tục tăng cường gắn bó, tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ các vấn đề chiến lược liên quan đến phát triển của mỗi nước, lợi ích kinh tế, quốc phòng-an ninh, kết nối hạ tầng, năng lượng và nguồn nhân lực. Đây là dịp để hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp, đẩy mạnh triển khai các cam kết, thỏa thuận, văn kiện đã ký kết, kết quả các chuyến thăm cấp cao; thống nhất những việc cần tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; đề ra phương hướng và biện pháp lớn nhằm nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Lào; đồng thời xác định các ưu tiên hợp tác có khả năng tạo chuyển biến rõ nét về kết nối giữa hai nền kinh tế.
Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng chống ma túy, tại tỉnh Champasak, ngày 6/12/2025. (Ảnh: TTXVN)
Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng chống ma túy, tại tỉnh Champasak, ngày 6/12/2025. (Ảnh: TTXVN)
Trên phương diện đa phương, trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động, việc Việt Nam và Lào duy trì trao đổi chiến lược, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau có ý nghĩa trực tiếp đối với lợi ích, an ninh và môi trường phát triển của mỗi nước.
Đây là dịp để hai Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn, định hướng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương khác.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane
Chính phủ Lào kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo bước đột phá quan trọng trong việc nâng tầm hợp tác kinh tế tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước, trong đó tập trung vào 3 trụ cột chính. Thứ nhất, kết nối hạ tầng cơ sở và giao thông vận tải. Hai bên quyết tâm thúc đẩy triển khai nhanh các dự án chiến lược về đường bộ, đường sắt, hệ thống cung ứng năng lượng và xăng dầu. Mục tiêu quan trọng là hỗ trợ Lào chuyển đổi từ một quốc gia không có đường ra biển thành trung tâm kết nối khu vực, góp phần giảm chi phí sản xuất, vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa và gắn kết chặt chẽ hai nền kinh tế. Thứ hai, thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều: tạo lập các cơ chế thuận lợi nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng và chế biến sâu; tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong thương mại biên giới để đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Thứ ba, hợp tác toàn diện về năng lượng, giáo dục và du lịch. Khai thác tối đa tiềm năng hợp tác giữa hai nước; thúc đẩy trao đổi và mua bán năng lượng đi vào chiều sâu; tiếp tục xây dựng các cơ sở giáo dục chung; đồng thời đẩy mạnh hợp tác du lịch theo mô hình “Một hành trình-Hai điểm đến” để thu hút du khách quốc tế và nâng cao thu nhập cho nhân dân hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào đang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Thời gian gần đây, với sự nỗ lực vượt bậc của cả hai bên, mối quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thiết thực, được thể hiện trên 6 điểm tích cực, như tin cậy chính trị rất cao; hợp tác quốc phòng-an ninh là trụ cột quan trọng; hợp tác kinh tế, đầu tư là điểm sáng; hoàn thành dứt điểm một số dự án quan trọng; phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai một số dự án; hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các bộ, ngành địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Nội hàm “gắn kết chiến lược” khẳng định một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào, đó là không dừng lại ở sự đồng hành thuần túy về chính trị, mà là sự hòa quyện chặt chẽ về lợi ích quốc gia. Theo đó, sự thịnh vượng và phát triển của nước này chính là xung lực, là bệ phóng thúc đẩy sự phát triển của nước kia.
Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia nằm trong chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, thể hiện rõ sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Việt Nam đối với việc củng cố và không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, chuyến thăm khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng Campuchia vun đắp môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển ở khu vực cũng như thúc đẩy mọi mặt hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, tại Trụ sở Chính phủ, ngày 8/6/2026. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, tại Trụ sở Chính phủ, ngày 8/6/2026. (Ảnh: TTXVN)
Tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai đất nước Việt Nam-Campuchia là tài sản quý giá cần được vun đắp, gìn giữ và phát triển. Quan hệ chính trị-ngoại giao luôn giữ vai trò nòng cốt trong định hướng tổng thể các mối quan hệ giữa hai nước. Hai bên luôn duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phối hợp tổ chức các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố. Kể từ đầu năm tới nay, hai bên đã trao đổi đoàn giữa các lãnh đạo cấp cao, thống nhất nhiều định hướng quan trọng và đạt được những đồng thuận có ý nghĩa chiến lược, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia và dự cuộc họp cấp cao hai đảng, ba đảng (tháng 2/2026) và chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet tới Việt Nam, dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (tháng 6/2026), cũng như chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary (tháng 7/2026) đến Việt Nam.
Sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, tại Trụ sở Chính phủ, ngày 8/6/2026. (Ảnh: TTXVN)
Sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, tại Trụ sở Chính phủ, ngày 8/6/2026. (Ảnh: TTXVN)
Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất. Hợp tác quốc phòng-an ninh khẳng định vai trò trụ cột. Hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Hợp tác thương mại-đầu tư và du lịch tạo động lực bứt phá, kim ngạch song phương đạt mức tăng trưởng cao, riêng 8 tháng của năm 2026 đạt gần 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2025. Hợp tác giáo dục, văn hóa-xã hội, đối ngoại nhân dân ngày càng lan tỏa sâu rộng. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều hoạt động giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường tiểu học Sang Sovan tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), ngày 14/11/2025. (Ảnh: TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường tiểu học Sang Sovan tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), ngày 14/11/2025. (Ảnh: TTXVN)
Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ toàn cầu đang thúc đẩy Việt Nam và Campuchia tăng cường đầu tư nghiên cứu nhằm kịp thời đáp ứng xu thế phát triển của thời đại, đồng thời mở ra cơ hội mới cho sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai nước. Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng kinh tế. Chính phủ Campuchia cũng xem khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo là một động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước và đặt đây là một trong những trọng tâm của Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I. Điều này đã, đang và sẽ tạo ra cơ hội tự nhiên cho sự kết nối giữa hai nước trong lĩnh vực này, góp phần bổ sung hình thành hệ sinh thái gắn kết toàn diện giữa hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ
Tôi cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia không chỉ tăng cường hơn nữa kết nối ngày càng chặt chẽ và có tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, mà còn mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái gắn kết kinh tế toàn diện hơn giữa Việt Nam-Campuchia. Không chỉ kết nối về hạ tầng cứng, hai nước còn có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn về chính sách và chiến lược phát triển. Các điểm nghẽn về chính sách, thể chế đang được phối hợp tháo gỡ ngày càng tạo ra hành lang pháp lý, chính sách thông thoáng cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai nước. Hai bên cũng đang trao đổi để hình thành cơ chế hợp tác kinh tế mới nhằm thúc đẩy hợp nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến thăm lần này không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mà còn đưa ra các kiến nghị, đề xuất tới lãnh đạo hai nước để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.
Ông Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam
Ông Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam
Chuyến thăm chính thức lần này của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cần được nhìn nhận trong tầm nhìn dài hạn và cả ở cấp độ khu vực, bởi quan hệ Campuchia-Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với hai nước mà còn gắn với hòa bình, ổn định, kết nối và hợp tác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Những cuộc tiếp xúc cấp cao trong năm 2026 cho thấy hai bên đang có nền tảng tin cậy chính trị khá vững, trong khi hợp tác kinh tế, quốc phòng-an ninh, biên giới và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng. Đây là thời điểm phù hợp để Campuchia và Việt Nam định hình chương trình hợp tác cho giai đoạn mới, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục là nền tảng, hợp tác kinh tế là động lực, quốc phòng-an ninh là một lĩnh vực quan trọng và giao lưu nhân dân là nền tảng xã hội lâu dài. Nếu những định hướng này được cụ thể hóa hiệu quả, quan hệ Campuchia-Việt Nam không chỉ tiếp tục được củng cố về tin cậy chính trị, mà còn có thể chuyển hóa nền tảng này thành năng lực phối hợp và động lực phát triển, qua đó đưa quan hệ Campuchia-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.
Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ với hai nước láng giềng. Chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào, Campuchia. Đây là dịp để Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và các nhà lãnh đạo Lào, Campuchia trao đổi các biện pháp nhằm đẩy mạnh việc chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành kết quả thực chất, tạo thêm động lực để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. (Video: Lê Chí)
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. (Video: Lê Chí)
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường
Kỳ vọng trong chuyến thăm này, Chính phủ Việt Nam sẽ thống nhất được với Chính phủ Lào và với Chính phủ Campuchia những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá. Tiếp đó là tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, cả cứng và mềm, để hợp tác kinh tế với hai nước láng giềng có bước chuyển mạnh mẽ hơn.
Khai mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào 2025, tại Việt Nam, ngày 26/12/2025. (Ảnh: TTXVN)
Khai mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào 2025, tại Việt Nam, ngày 26/12/2025. (Ảnh: TTXVN)
Ngày xuất bản: 08/10/2026
Thực hiện: Chu Hồng Thắng, Phạm Trường Sơn, Hồng Cầm, Hoàng Hà, Lê Chí
Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao, TTXVN