Campuchia xuất khẩu hàng hóa tăng so cùng kỳ năm ngoái
Trong 7 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 20,81 tỷ USD, tăng 21,3% so cùng kỳ năm 2025 (17,16 tỷ USD).
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Trong 7 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 20,81 tỷ USD, tăng 21,3% so cùng kỳ năm 2025 (17,16 tỷ USD).
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia, xuất khẩu hàng hóa của quốc gia này đạt 17 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.
Trong tháng 5/2026, Campuchia đã phê duyệt 37 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư là 570 triệu USD, ước tính tạo ra hơn 26.000 việc làm cho người lao động trong nước.
Các dự án chế biến dầu vỏ hạt điều (CNSL) đầu tiên dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2026 nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm trong ngành công nghiệp hạt điều đang phát triển của Campuchia.
Ngày 25/5, Chính quyền thành phố Phnom Penh, Campuchia đã khởi động giai đoạn 2 của chiến dịch “Nói không với tin giả” tại một trường học của Thủ đô nhằm tăng cường kiến thức về truyền thông và an ninh mạng cho thanh thiếu niên và người dân.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, ngành hàng không Campuchia ghi nhận lượng hàng hóa vận chuyển bằng máy bay tăng mạnh, trong khi số lượng hành khách giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước thềm lễ hội năm mới cổ truyền của dân tộc Khmer, Bộ Du lịch Campuchia ra chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp du lịch phải niêm yết công khai giá sản phẩm và dịch vụ để bảo đảm phục vụ tốt người tiêu dùng và khách du lịch.
Trong 2 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu cao-su và các sản phẩm từ cao-su trị giá 420 triệu USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong hai tháng đầu năm 2026, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Campuchia với các nước đạt hơn 11 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, quốc gia Đông Nam Á này cũng tiếp nhận thêm nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực phát triển sản xuất công nghiệp.
Năm 2025, số người mắc bệnh sốt rét tại Campuchia đã giảm 84% so với năm trước đó. Theo các chuyên gia y tế, đây là thành quả to lớn đáng ghi nhận trong hoạt động phòng, chống căn bệnh do muỗi truyền tại quốc gia Đông Nam Á này.
Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia với các nước đạt 65,24 tỷ USD, tăng khoảng 18% so năm 2024. Cùng với đó, quốc gia này cũng tích cực đẩy mạnh quảng bá sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế.
Năm 2025, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Campuchia đạt mức tăng trưởng cao hơn các năm trước. Ngoài nông sản, các sản phẩm công nghiệp cũng được xuất khẩu sang nhiều nước.
Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, 18 binh sĩ nước này được phía Thái Lan trả tự do và bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Prum, tỉnh Pailin vào sáng ngày 31/12. Đại sứ quán một số nước tại Campuchia bày tỏ hoan nghênh sự kiện này.
Trong 10 tháng đầu năm 2025, Vương quốc Campuchia đã xuất khẩu hơn 11,89 triệu tấn nông sản, đạt giá trị hơn 4,18 tỷ USD, tăng 28,54% so cùng kỳ năm ngoái. Cùng với việc duy trì bảo đảm an ninh lương thực nội địa và mở rộng xuất khẩu, Chính phủ nước này cũng ban hành chính sách phát triển nông thôn giai đoạn 2025-2035.
Ngày 19/12, tại Phnom Penh, các đại diện của Ngân hàng Quốc gia Campuchia và Ngân hàng Trung ương Lào đã chính thức công bố giai đoạn 2 của hệ thống thanh toán mã QR xuyên biên giới Campuchia-Lào nhằm thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số, tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.
Ngày 16/12, Bộ Thương mại Campuchia và Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) công bố kết quả hoạt động giám sát và đánh giá thường niên về thực hiện Dự án Thúc đẩy thị trường cho sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ (AIMS).
Tính đến chiều 13/12/2025, các chuyến bay giữa Phnom Penh-Bangkok-Siem Reap vẫn hoạt động bình thường, bất chấp những vấn đề gần đây trong quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan.