Vấn đề được quan tâm nhiều nhất tại Hội nghị an ninh quốc tế Mu-ních ở Đức lần này là quan điểm và cam kết của Mỹ trong các mối quan hệ với Nga và EU dưới thời Tổng thống Đ.Trăm. Trước khi diễn ra hội nghị không lâu, tân Tổng thống Mỹ từng thể hiện quan điểm không mấy thiện chí với EU như chỉ trích chính sách nhập cư của khối này, đòi các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải đóng góp ngân sách an ninh nhiều hơn; đánh giá việc Anh rời khỏi EU là quyết định “tuyệt vời”... Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - EU đang rạn nứt sau những phát biểu này, Phó Tổng thống Mỹ M.Pen-xơ đã trấn an các đồng minh châu Âu rằng, chính quyền của Tổng thống Đ.Trăm sẽ ủng hộ NATO và sát cánh với châu Âu, cho dù Oa-sinh-tơn tìm kiếm hướng hợp tác mới với Nga. Phó Tổng thống Mỹ khẳng định, không có chuyện Mỹ ủng hộ ý tưởng làm tan vỡ EU. Tuy nhiên, Mỹ cũng nhắc nhở các đồng minh rằng họ phải đóng góp phần ngân sách thỏa đáng để hỗ trợ NATO.
Về quan hệ với Nga, Phó Tổng thống Mỹ M.Pen-xơ cho rằng, Oa-sinh-tơn và Mát-xcơ-va phải tìm kiếm điểm chung mới hướng tới hợp tác. Tuy nhiên, ông khẳng định, Mỹ tiếp tục giữ lập trường rằng Nga phải tôn trọng thỏa thuận hòa bình Min-xcơ và giúp giảm bạo lực tại miền đông U-crai-na. Sau khi ông Trăm nhiều lần “bóng gió xa xôi” về việc xích gần hơn với “xứ sở bạch dương”, phát biểu của ông Pen-xơ cũng phần nào giúp định lượng được khả năng quan hệ Mỹ - Nga sẽ tiến xa tới đâu.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, quan điểm của các nhà lãnh đạo Đức, Nga trong phát biểu tại Hội nghị an ninh quốc tế Mu-ních cũng như các cuộc tiếp xúc song phương cho thấy Mỹ và các nước EU, Nga còn nhiều vấn đề chưa thể thống nhất. Tại cuộc gặp song phương, giữa Phó Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức, trong khi ông Pen-xơ tái khẳng định cam kết ủng hộ NATO, thì bà Méc-ken lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và củng cố các cấu trúc đa phương hiện nay, trong đó có EU, NATO và Liên hợp quốc. Một điểm đáng lưu ý là vấn đề đóng góp ngân sách cho NATO có khả năng sẽ trở thành nhân tố gây bất hòa cho nội bộ các nước EU. Chủ tịch Hội nghị an ninh quốc tế Mu-ních V.Ai-xinh-gơ đã cảnh báo rằng, các quốc gia châu Âu cần giảm bớt nguy cơ xuất hiện chia rẽ trong các chiến dịch tranh cử, liên quan tới quan điểm ủng hộ hoặc phản đối các nước này tăng cường chi tiêu quốc phòng theo yêu cầu của Mỹ. Trên thực tế, ngay tại Hội nghị, đã chứng kiến lập trường khác nhau của các nhà lãnh đạo Đức về vấn đề này. Thủ tướng Đức A.Méc-ken khẳng định, nước này sẽ nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu của liên minh quân sự NATO chi 2% GDP cho quốc phòng trước năm 2024, đúng như lời kêu gọi của Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao X.Ga-bri-en ngay sau đó lại cho rằng, Đức sẽ gặp khó khăn trong việc bổ sung thêm 25 tỷ ơ-rô vào ngân sách quốc phòng để đạt mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO. Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức bày tỏ rằng, các thành viên NATO cũng cần tập trung giải quyết vấn đề gốc rễ của các mối đe dọa an ninh khác chứ không chỉ tập trung vào chi tiêu quân sự như quan điểm của Mỹ.
Dù một vài “lời có cánh” về quan hệ Mỹ - Nga đã được các nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trước và trong Hội nghị an ninh quốc tế Mu-ních, song thực tế cho thấy hai bên vẫn khó tìm tiếng nói và lợi ích chung, nhất là trong vấn đề U-crai-na. Bộ trưởng Ngoại giao X.La-vrốp dù nhấn mạnh Mát-xcơ-va muốn xây dựng một mối quan hệ thiết thực với Mỹ, song vẫn kêu gọi chấm dứt một trật tự thế giới bị phương Tây lấn át và thiết lập "một trật tự hậu phương Tây". Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng không ngần ngại chỉ trích sự tồn tại của NATO; nói thẳng rằng NATO là "một thể chế thời Chiến tranh lạnh" và việc mở rộng liên minh quân sự này đã dẫn đến tình trạng căng thẳng chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua ở châu Âu…
Hội nghị an ninh quốc tế Mu-ních đã khép lại, quan điểm của các bên về hợp tác song phương, đa phương và những vấn đề nổi cộm của khu vực đều đã được “ngả bài”. Từ lập trường của Mỹ, Nga, EU nêu trên có thể thấy, dù có thiện chí hợp tác, các bên vẫn chưa thể thống nhất, thậm chí bất đồng về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Theo đó, những cam kết đưa ra tại hội nghị này không dễ thực hiện và mối quan hệ Mỹ - châu Âu, Mỹ-Nga vốn phức tạp vẫn sẽ đối mặt nhiều thách thức.