Cải lương làm liveshow

Cải lương làm liveshow

Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc NH Cải lương Trần Hữu Trang  về những liveshow cải lương rầm rộ không kém... ca nhạc này.

- Việc tổ chức Nhà hát tổ chức liveshow cho các NSƯT có phải là một cách làm theo sân khấu ca nhạc?

- Không phải bây giờ cải lương mới làm liveshow. Trong thời gian vừa qua tại TP Hồ Chí Minh đã có một số liveshow tôn vinh nhiều NSƯT như Thanh Tuấn, Bạch Tuyết, Thanh Sang, Diệu Hiền...

Các liveshow đó do Công ty tổ chức biểu diễn TP thực hiện và đã gây hiệu ứng rất tốt đối với khán giả. Dưới góc độ quản lý, tôi thấy Công ty tổ chức biểu diễn TP đã thành công khi làm sống lại không khí của cải lương và tôn vinh các ngôi sao cải lương một thời.

Tôi suy nghĩ nhiều về lớp trẻ của NH Cải lương Trần Hữu Trang, đặc biệt là lớp nghệ sĩ trưởng thành từ NH đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Việc phong tặng đánh dấu quá trình phấn đấu rèn luyện, làm nghề của họ. Chúng tôi cho rằng cần phải làm cái gì đó cho các NSƯT trẻ nên thực hiện chương trình này. Trước mắt chúng tôi sẽ làm liveshow cho NSƯT Thoại Mỹ, kế tiếp sẽ là các NSƯT khác như Kim Tử Long, Diệu Linh, Tấn Giao, Hữu Quốc, Cẩm Tiên, Phượng Loan...

- Nhưng nếu các NSƯT trẻ của đoàn cứ lần lượt làm liveshow thì liệu có trùng lắp với chương trình do Công ty tổ chức biểu diễn TP  đã thực hiện?

NSƯU Thoại Mỹ (bên phải) trong vở Trăm hoa mai.

- Chúng tôi không làm theo kiểu lần lượt từng NSƯT lên biểu diễn trích đoạn. Làm thế khác gì với cải lương ở đại nhạc hội. Các liveshow sẽ có một đường dây xuyên suốt với  chủ đề khác nhau. Cụ thể tổng đạo diễn của các liveshow này là NSƯT Hoa Hạ. Ngoài ra còn có một số đạo diễn khác tham gia vào các liveshow như NSƯT Kim Tử Long, Bạch Tuyết, Vũ Linh... Nhưng các đạo diễn này đều thực hiện theo sự chỉ đạo chính của Hoa Hạ.

Ngoài ra chúng tôi còn đầu tư mạnh vào các hoạt động phụ trợ sân khấu như kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, phong cách dàn dựng... Các trích đoạn phải có chủ đề xuyên suốt, liền mạch với nhau chứ không rời rạc, ngắt quãng. Phải làm sao cho khán giả cải lương, đặc biệt là khán giả trẻ thấy rằng cải lương đang có những tiến bộ, đang có thay đổi phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, hòa nhập được với một số loại hình nghệ thuật khác hiện có nhiều ưu thế hơn cải lương.

Cụ thể như trong liveshow của NSƯT Thoại Mỹ đã có nhiều kỹ xảo được đưa vào như Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa thật... Các kỹ xảo này thực ra không mới, ngày xưa đã từng áp dụng và công chúng rất thích.

- Kinh phí trong các liveshow này  sẽ được lấy từ nguồn nào?

- Kinh phí làm liveshow từ nguồn xã hội hóa chứ Nhà nước hoàn toàn không đầu tư. Như chương trình đầu tiên có tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng, NSƯT Thoại Mỹ  bỏ tiền túi ra 50%, Nhà hát  tạm ứng từ ngân sách ra 50%. Chúng tôi dự kiến sẽ thắng lợi từ việc bán vé, từ việc bán bản quyền quay phim và từ các nhà tài trợ. 

- Nhưng kinh phí chỉ có 600 triệu cho một liveshow có phải là quá ít hay không, ngay tại các liveshow ca nhạc đơn giản, đầu tư đã lên tới trên một tỷ đồng. Ðó là chưa kể ông vừa nói  đầu tư cho liveshow nhiều  kỹ xảo sân khấu, bài trí cảnh công phu...?

- Thực ra nếu so với một liveshow ca nhạc thì 600 triệu đồng là quá thấp, nhưng chúng tôi có những lý do riêng. Cảnh trí hoành tráng thật nhưng chỉ là cảnh trí động sử dụng bằng máy chiếu, ít cảnh cứng nên chi phí cũng giảm đi nhiều. Ngoài ra các nghệ sĩ tham gia liveshow cũng không đặt nặng vấn đề thù lao, điều ý nghĩa nhất với họ là tập trung tôn vinh nghệ sĩ này, mai này sẽ tới lượt nghệ sĩ khác. Sự giúp đỡ chân tình đó cũng làm cho phần chi phí giảm đi nhiều lắm.

- Nhà hát dự kiến sẽ định kỳ làm liveshow mỗi tháng một lần?

- Trước mắt chúng tôi đã ký hợp đồng với tất cả các nghệ sĩ tham gia vào chương trình này. Tuy nhiên chương trình chưa ấn định thời gian cụ thể, quan trọng nhất là phải căn cứ vào thời gian của từng nghệ sĩ. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng giữa tháng 9 sẽ tới NSƯT Kim Tử Long, nhưng vẫn phải lệ thuộc khá nhiều vào các nghệ sĩ khác cũng như lịch diễn của NH.

- Việc xây dựng các liveshow liệu có tác động thúc đẩy sự trở lại thời hoàng kim của sân khấu cải lương hay không ?

- Tôi nghĩ để cải lương trở lại thời hoàng kim còn phải lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố như lực lượng tác giả, rồi đạo diễn, diễn viên... Việc nâng cấp cải lương phải mang tính vĩ mô, các khâu đào tạo diễn viên, đạo diễn, nhạc công, nghệ sĩ kế thừa đều phải có những thay đổi...

Cơ sở vật chất, sân khấu biểu diễn cho cải lương hiện nay đều cũ kỹ, lạc hậu,  không đáp ứng nổi yêu cầu dàn dựng cơ bản chứ chưa nói tới nâng cao. Vì thế, việc xây dựng liveshow cho các nghệ sĩ trẻ chỉ là một trong những bước đi ban đầu nhằm thu hút khán giả trở lại bộ môn nghệ thuật dân tộc chứ chưa thể nói là bước đột phá cho hoạt động nâng cấp cải lương được.

PV: Xin cảm ơn ông.

Có thể bạn quan tâm