Hành trình 81 năm vẻ vang của cách mạng Việt Nam và tầm nhìn bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Các học giả, nhà nghiên cứu và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela chụp ảnh chung tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
Các học giả, nhà nghiên cứu và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela chụp ảnh chung tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Ngày 17/8 (theo giờ địa phương), tại Trung tâm Những người lao động Venezuela, bang Miranda, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã phối hợp Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam (CAVV), Trường đại học Truyền thông quốc tế (UICOM) tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), Quốc khánh 2/9 và Hội thảo với chủ đề “Hành trình 81 năm vẻ vang của cách mạng Việt Nam và tầm nhìn bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà Việt Nam học, Tiến sĩ Carolus Wimmer, Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam trân trọng gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng nồng nhiệt, tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Theo ông, đây là mốc son lịch sử hào hùng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Là một nhà nghiên cứu gắn bó lâu năm và đã có dịp nhiều lần tới thăm Việt Nam, Tiến sĩ Carolus Wimmer bày tỏ sự kính trọng đặc biệt khi đánh giá về cội nguồn của những kỳ tích của dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trên chặng đường 96 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và 81 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

quang-canh-hoi-thao-le-ky-niem-2-7509.jpg
Quang cảnh lễ kỷ niệm và hội thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Trực tiếp chứng kiến những thành tựu đổi mới vượt bậc mà ông luôn trân trọng gọi là "kỳ tích Việt Nam", Tiến sĩ Carolus Wimmer bày tỏ tin tưởng, phát huy tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam nghìn năm văn hiến, của chặng đường 81 năm nước Việt Nam ra đời, của sự nghiệp đổi mới và đặc biệt là của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đang vững vàng bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, các học giả và nhà nghiên cứu Venezuela đã dành những lời ca ngợi sâu sắc nhất đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Trong bài tham luận với chủ đề "Sợi chỉ không thể phá vỡ của sự hy sinh và tình đoàn kết", nhà nghiên cứu Joselym Baez đã nêu bật ý nghĩa thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khẳng định đây là một thiên anh hùng ca được viết nên bằng tinh thần đấu tranh bất khuất vì độc lập, tự do.

Cùng chia sẻ quan điểm đó, Tiến sĩ Anahis Lopez, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương và Tiến sĩ Arianna Guerrero, Trưởng Nhóm nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Trường đại học Truyền thông quốc tế (UICOM) nhấn mạnh tầm vóc vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Tiến sĩ Anahis Lopez đưa ra góc nhìn sâu sắc khi khẳng định: "Việt Nam không chỉ là ngọn hải đăng chói lọi, soi đường cho các dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước trước đây, mà ngày nay, đất nước này vẫn tiếp tục là một ngọn hải đăng, một biểu tượng rực rỡ truyền cảm hứng cho thế giới về sự phát triển mạnh mẽ luôn gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội".

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Trung Mỹ trân trọng cảm ơn tình cảm đoàn kết thủy chung, sự ngưỡng mộ và tôn kính mà các nhân sĩ, trí thức cùng nhân dân Venezuela luôn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho Đảng Cộng sản và đất nước Việt Nam.

dai-su-vu-trung-my.jpg
Đại sứ Vũ Trung Mỹ phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Điểm lại chặng đường 81 năm lịch sử vẻ vang từ mùa Thu năm 1945, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau 81 năm ra đời và phát triển, trải qua 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nền kinh tế quy mô nhỏ, Việt Nam nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực và thế giới, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được củng cố vững chắc.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định, phát huy những thành quả vĩ đại đó và quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam đang đoàn kết một lòng, phát huy tối đa nội lực để hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

ca-si-nhac-si-edgar-parra-bieu-dien-cac-ca-khuc-ca-ngoi-chu-tich-ho-chi-minh.jpg
Ca sĩ, nhạc sĩ Edgar Parra biểu diễn các ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, hơn 50 bức ảnh tái hiện khí thế Cách mạng Tháng Tám 1945, chặng đường 81 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam đã được giới thiệu tới các đại biểu. Buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp và xúc động với những ca khúc xúc động, hào hùng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh của cố nhạc sĩ nhân dân, nhà cách mạng Venezuela, Ali Primera, qua phần biểu diễn của ca sĩ, nhạc sĩ Edgar Parra.

Có thể bạn quan tâm