Ngày 9/4, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đến thăm, gặp gỡ, tri ân bà Lưu Nguyệt Nga (tên tiếng Lào là ViengsongTraimany, sinh năm 1940 tại tỉnh Xiengkhouang), là người Lào gốc Việt đã có nhiều đóng góp cho cách mạng hai nước Việt Nam-Lào.
Nghe tin Đại tướng Khamtay Siphandone qua đời, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương xúc động và đau lòng tột cùng, mọi kỷ niệm về một thời gắn bó, chia sẻ với người bạn chí cốt lại ùa về trong tâm trí của ông.
Đồng chí Camilo Cienfuegos Gorriarán là chiến sĩ du kích, nhà cách mạng và thành viên của chuyến tàu vượt biển huyền thoại Granma. Đồng chí cũng là một trong những nhân tố chính yếu lãnh đạo phong trào đấu tranh vũ trang lật đổ chế độ theo đuôi đế quốc của nhà độc tài Fulgencio Batista đi đến thắng lợi vào ngày 1/1/1959.
Hôm nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em tổ chức kỷ niệm lần thứ 70 Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2025).
Ngày 15/3, tại tỉnh Bến Tre, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định”.
Lịch sử nhân loại do chính quần chúng nhân dân làm ra và trong mọi thời đại, quần chúng nhân dân bao giờ cũng là lực lượng chủ yếu, là động lực cơ bản trong các cuộc cách mạng xã hội. Trải qua các thời kỳ lịch sử, bài học về sức mạnh nhân dân, vai trò của nhân dân luôn được nêu cao trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Vì vậy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay càng không thể thiếu vai trò chủ thể, trung tâm của nhân dân và đó cũng chính là yếu tố bảo đảm cho mọi thành công to lớn, có ý nghĩa lịch sử của tiến trình đổi mới.
Ngày 6/2, tại Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Thọ Xuân khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025 với chủ đề “Báo chí Thanh Hóa hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam”.
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo quốc gia “Lớp học đầu tiên thời dựng Đảng - giá trị lý luận và thực tiễn”.
Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò lỗi lạc, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân - lý tưởng cao đẹp của Đảng ta.
20 giờ ngày 19/12/1946, tín hiệu bắt đầu kháng chiến toàn quốc được phát ra, quân và dân Hà Nội nổ súng mở đầu những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. 60 ngày đêm khói lửa với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" đã trở thành bản hùng ca bất tử trên con đường giành độc lập, tự do cho đất nước.
Đông Nam Bộ là vùng đất “gian lao mà anh dũng”, là một trong những cái nôi của cách mạng, là trung ương đầu não của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên Đại thắng Mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Cách đây 60 năm, ngày 2/8/1964, mặc dù lực lượng còn non trẻ và vũ khí trang bị thiếu thốn nhưng Quân chủng Hải quân đã dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của đế quốc Mỹ xâm phạm vùng biển miền bắc nước ta.
Sáng 27/7, tại Đền thờ Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.
Hôm nay, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp nhất về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Ngày 17/5, báo chí Argentina đã có bài viết ca ngợi cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2024).
Những người cộng sản Bồ Đào Nha hết sức coi trọng cuộc đấu tranh của những người cộng sản Việt Nam vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập, chủ quyền của quê hương chống thực dân Pháp và tội ác xâm lược của đế quốc Mỹ, vì hòa bình, tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội, đó là nơi chúng tôi đúc rút kinh nghiệm và là nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh của chính chúng tôi ở Bồ Đào Nha.
Sáng 28/3, tại thành phố Hải Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904-2/4/2024) - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
LTS - Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904-2/4/2024), ngày 27/3/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: "Ðồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Ðảng và cách mạng Việt Nam". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo.
Chiều 24/10, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chuyến thăm lần này tiếp tục là biểu hiện sinh động cho sự gắn bó thân thiết, tình cảm thủy chung giữa hai nước nói chung, hai quân đội nói riêng.
Chiều 9/10, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 195 năm thành lập. Đây là dấu mốc quan trọng của công cuộc quai đê, lấn biển, hình thành và phát triển lên vùng đất trù phú, giàu truyền thống cách mạng.
Nhiều năm qua, đều đặn hằng năm Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đều đặn tổ chức các Trại sáng tác văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng", thu hút nhiều nhà văn từng mặc áo lính và cả những nhà văn trẻ tham gia.
Đạo đức là yếu tố quan trọng cấu thành nền tảng tinh thần xã hội, là một trong những tiêu chí phản ánh sự tiến bộ, văn minh của chế độ xã hội, đồng thời tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống.
16 họa sĩ hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam tham gia Trại sáng tác mỹ thuật đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng” năm 2023, đã sáng tác 31 tác phẩm với các chất liệu sơn dầu, acrylic và khắc gỗ mộc bản.
LTS-Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: "Đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An". Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết, đề dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại hội thảo.
Chiều 5/9, tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.