Các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ khắc phục hậu quả bão số 2


* Bão số 2 làm tám người chết và mất tích, 81 người bị thương

* Chủ động chống úng ngập và bảo đảm an toàn hồ chứa nước

* Khẩn trương thu hoạch lúa

* Dông, sét gây thiệt hại tại nhiều nơi

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ðến 22 giờ ngày 25-6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc; 103,4 độ kinh đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ở các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực giữa và nam Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ban chỉ đạo PCLB T.Ư có Công điện số 15/CÐ-T.Ư điện UBND, Ban chỉ huy PCLB các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, yêu cầu: Tùy theo tình hình thực tế của hệ thống, chủ động tiêu nước đệm, giải tỏa vật cản trên các trục tiêu, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiêu úng khi có mưa lớn. Khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa đã chín để tránh bị thiệt hại. Kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, an toàn hồ chứa nước, chuẩn bị các vật tư PCLB để sẵn sàng xử lý bảo đảm an toàn cho các công trình kè, cống qua đê sông, đê biển, tràn xả lũ hồ chứa nước.

Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, đến tối 24-6, bão số 2 đã làm tám người chết và mất tích, 81 người bị thương. Ban chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, hướng dẫn các tàu đang hoạt động để trú tránh; bảo đảm an toàn các tàu, thuyền, lồng bè nuôi thủy sản ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Các tỉnh có hồ chứa nước lớn cần đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn cho hồ có mực nước đã ở mức cao và sẵn sàng phương án di dân ở hạ lưu.

Bộ Y tế, Bộ Công an đã có Công điện chỉ đạo các cơ quan trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và triển khai các biện pháp đối phó. Nhất là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Ðịnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tăng cường chỉ đạo, huy động lực lượng ứng trực, chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện khắc phục hậu quả bão, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, giúp người dân sớm ổn định đời sống.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biển đã thông báo cho 61.303 tàu, thuyền (255.697 người). Trong đó, hoạt động ở  khu vực quần đảo Hoàng Sa 119 tàu (2.211 người); khu vực quần đảo Trường Sa 309 tàu (4.560 người); neo đậu trong khu vực Vịnh Bắc Bộ 24.823 tàu (91.991 người); hoạt động ven bờ, các khu vực khác và neo đậu tại bến 36.052 tàu (156.935 người). Hiện các tàu, thuyền vẫn giữ liên lạc.

Do ảnh hưởng của bão số 2, TP Hà Nội, với lượng mưa trung bình đo hơn 50mm; khu vực nội thành có nơi lượng mưa đã đạt gần 100mm. Ðáng lo ngại nhất hiện nay là mức nước ở nhiều hồ chứa như Ðồng Mô, hồ Miễu, hồ Suối Hai... đều đang ở mức cao; thậm chí có hồ đã gần mức nước tràn. Các đơn vị chức năng đang tập trung triển khai các phương án xả, điều tiết nước để bảo đảm an toàn hồ, đập.

Tính đến 12 giờ ngày 24-6, lốc kèm theo dông sét xảy ra tại Hải Phòng chiều 23-6 đã làm bảy người chết, 84 người bị thương; 1.027 nhà tốc mái, 21 nhà bị sập đổ, hư hỏng 12 phòng học, gãy đổ 12 cột điện; nhiều tài sản, phương tiện, lương thực, hoa màu bị hư hỏng... TP Hải Phòng đã quyết định trích ngân sách trợ giúp gia đình có nhà bị sập đổ 10 triệu đồng/hộ;người bị thương nặng ba triệu đồng/người; người bị thương điều trị tại bệnh viện một triệu đồng/người; các gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn được trợ giúp năm triệu đồng/hộ...

Sáng 24-6, tại âu cảng đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), một bè mảng dịch vụ đang neo ở trong âu bị bục, chìm và tàu Thanh Hóa TH 0843 với tám thành viên trên tàu bị hỏng máy trôi dạt. Ðồn Biên phòng 58 đã trưng dụng xuồng máy và tàu kịp thời cứu được hai người. Ðến nay, toàn thành phố đã thu hoạch được 26.010 ha lúa đông xuân. Mưa to ở nhiều nơi đã làm 770 ha lúa bị đổ. Ngoài ra, mưa, dông lốc cũng làm hơn 2.000 cây gãy đổ; gãy, đổ 26 cột điện và 33 tuyến đường dây tải điện với 1.171 trạm biến áp bị sự cố, gây mất điện trên diện rộng. Công ty TNHH MTV Ðiện lực Hải Phòng đã cơ bản khắc phục sự cố, đóng điện trở lại.

Tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị 12 nghìn m3 đá, 90 nghìn bao tải, 3.000 rọ thép để đối phó bão số 2. Hơn 13 nghìn tàu và gần 1.000 lồng, bè nuôi thủy sản đã được di dời về nơi neo đậu an toàn. Các huyện vẫn tiếp tục rà soát và triển khai các phương án phòng chống mưa lớn gây lũ, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, mỏ than và các khu đô thị.

Tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở đất nghiêm trọng, vùi chết một công nhân khai thác quặng sắt của Công ty cổ phần khoáng sản An Thông. Tỉnh Bắc Cạn yêu cầu các huyện, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của bão để chủ động phòng tránh và tổ chức trực ban nghiêm túc; sẵn sàng các phương án đối phó các tình huống mưa lớn gây lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... Do ảnh hưởng của bão số 2, tại xã Ðông Phong, huyện Tiền Hải (Thái Bình) có mưa dông gây sét làm chết một người, hai người bị thương. Cùng thời điểm, một người dân xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ chết vì sét đánh. Tại Nam Ðịnh, đã có bốn người chết do sét đánh, trong đó ba người ở huyện Nam Trực, một người ở huyện Trực Ninh. Ngày 24-6, một tàu cá trên đường vào bờ tránh bão đã bị sóng đánh chìm. Trên tàu có bảy thuyền viên đã được đưa vào đất liền an toàn. Trên địa bàn xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (Ðồng Tháp) cũng xảy ra dông lốc kèm theo sấm sét đã làm một người chết và hai người bị thương. Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, trợ giúp người bị thiệt hại.

Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương, ban, ngành tạm dừng các cuộc họp không cần thiết, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy PCLB cử cán bộ xuống các huyện, thành, thị và các ngành liên quan tập trung theo dõi diễn biến của bão để chủ động ứng phó, tránh bị động và hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ đạo các huyện, ban, ngành tập trung làm tốt các công việc cần thiết để đề phòng bão lụt có thể xảy ra, hướng dẫn nhân dân thu hoạch nhanh những diện tích lúa, màu đã đến kỳ thu hoạch tại những vùng trũng, vùng thấp, vùng có nguy cơ bị ngập úng khi có mưa lũ, hướng dẫn nhân dân trong vùng có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đề phòng mưa, lũ lớn bị chia cắt dài ngày.

Tỉnh Bắc Giang đẩy nhanh tiến bộ thu hoạch lúa chiêm xuân tránh bão. Ðến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được 50% diện tích lúa chiêm xuân; các vùng trũng, ngoài đê đã cơ bản thu hoạch xong. Ngành nông nghiệp tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở hướng dẫn nông dân chuẩn bị giống lúa vụ mùa hợp lý, quy hoạch vùng gieo mạ vụ mùa theo đúng lịch thời vụ gieo cấy lúa mùa, bảo đảm diện tích trồng màu vụ đông năm 2011.

Tỉnh Nam Ðịnh đã thông tin kịp thời diễn biến của bão số 2 cho các tàu, thuyền trên biển chủ động phòng tránh, huy động lực lượng thu hoạch lúa và hoa màu, củng cố bờ vùng, bờ bao, tiêu rút nước đệm theo quy trình để phòng, chống úng cho lúa và hoa màu; kiểm tra các tuyến đê biển. Ðến nay, toàn bộ 1.600 tàu, thuyền đánh bắt gần bờ của tỉnh đã vào bờ an toàn; số tàu đánh bắt xa bờ cũng đã tìm được nơi trú tránh.

Bão số 2 đổ bộ vào Ninh Bình đã gây mưa to ở rừng quốc gia Cúc Phương, với lượng mưa gần 100 mm. Các huyện Gia Viễn, Yên Mô, thành phố Ninh Bình khoảng 60-70 mm. Riêng huyện vùng biển Kim Sơn thì lượng mưa mới chỉ đạt hơn 50 mm. Nhân dân trong tỉnh đang dồn sức thu hoạch  nhanh lúa chiêm và làm đất để gieo mạ mùa.

Chiều 24-6, Thanh Hóa có mưa to diện rộng. Hơn 8.500 tàu, thuyền và 29.000 lao động đã vào các nơi neo đậu an toàn. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 737 tàu, thuyền (5.619 lao động) trên biển đang tìm nơi trú ẩn.

Theo Ban chỉ huy PCLB Nghệ An, ba em học sinh ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc đã bị sóng đánh chìm trên sông Cấm. Ðến nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể  của ba em. Huyện Nghi Lộc và xã Nghi Thiết đã trợ giúp ban đầu 7,5 triệu đồng lo mai táng, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ngoài ra, tại hai huyện Diễn Châu, Nghi Lộc ba tàu đánh cá bị sóng đánh chìm. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng Hải đội II dùng hai tàu đến khu vực trên phối hợp cùng hai tàu của ngư dân tổ chức kéo các tàu bị nạn vào bờ.

Có thể bạn quan tâm