Các khu vui chơi giải trí của Hà Nội đông vui trong ngày đầu năm mới

Các khu vui chơi, giải trí, các di tích trên địa bàn Hà Nội đều đông khách trong ngày đầu năm mới. Ngoài nhu cầu vui chơi của người dân Thủ đô, khách du lịch các tỉnh, thành phố lân cận đến Hà Nội vui chơi cũng rất đông.
0:00 / 0:00
0:00
Khách du lịch tham gia các hoạt động tại Thiên đường Bảo Sơn.
Khách du lịch tham gia các hoạt động tại Thiên đường Bảo Sơn.

Ngày đầu tiên của năm mới 2023, trời hửng nắng sau chuỗi ngày giá rét, cho nên đông đảo người dân Hà Nội đã đến các công viên, vườn hoa, các không gian đi bộ, trung tâm thương mại trên địa bàn để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Như thường lệ, khu vực hồ Hoàn Kiếm là nơi thu hút đông đảo khách từ rất sớm. Trong đợt nghỉ Tết Dương lịch, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm kéo dài thời gian tổ chức không gian đi bộ tại hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đến hết ngày 2/1, tạo điều kiện cho người dân đón Tết. Mặc dù ban ngày thành phố không tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, nhưng giới trẻ vẫn đua nhau đến đây “check-in” trong ngày đầu năm, nhất là khu vực đường Đinh Tiên Hoàng và đền Ngọc Sơn.

Các quán cà-phê chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng thường xuyên trong tình trạng quá tải. Ngay gần hồ Hoàn Kiếm có một không gian thu hút giới trẻ là Nhà thờ Lớn. Nhiều lúc đoạn đường trước cửa Nhà thờ Lớn ùn tắc do khách tập trung quá đông.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm, các phố đi bộ khác của Hà Nội gồm: Phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), đảo Ngọc – Ngũ Xã (quận Ba Đình), phố Trần Nhân Tông và vùng phụ cận (quận Hai Bà Trưng), Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) tăng cường các hoạt động văn hoá, nghệ thuật phục vụ nhân dân, nên cũng trở thành những điểm đến được nhiều người ưa thích.

Có mặt tại không gian đi bộ đảo Ngọc – Ngũ Xã, chị Nguyễn Thị Nga (xã Tàm Xá, huyện Đông Anh) cho biết: “Tôi được biết phố đi bộ này mới mở cửa nên đưa gia đình đến đây khám phá. Tôi thấy ở đây có nhiều quán xá ăn uống tấp nập, giá thành cũng hợp túi tiền nên gia đình đã có một chuyến đi chơi thú vị”.

Các khu vui chơi giải trí của Hà Nội đông vui trong ngày đầu năm mới ảnh 1

Khách tham quan đến phố đi bộ Trần Nhân Tông. (Ảnh: Nhật Nam)

Dịp nghỉ Tết này, khách du lịch từ các tỉnh đến Hà Nội cũng tăng đột biến. Đối với khách du lịch từ các tỉnh lân cận, những địa điểm được mọi người ưa chuộng khám phá thường là các trung tâm thương mại lớn như: Aeon Mall (Long Biên, Hà Đông), Vincom Plaza (tại các phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng hay Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân), Lotte Center (phố Liễu Giai, quận Ba Đình)… Đây đều là những tổ hợp mua sắm, ăn uống và có nhiều hoạt động vui chơi giải trí điện tử như đua xe, ném bóng rổ điện tử, bowling… và nhất là có các cụm rạp phục vụ nhiều bộ phim bom tấn nên các gia đình có thể vui chơi “trọn gói” trong ngày.

Một địa chỉ được khách du lịch các tỉnh ưa thích trong dịp này là Vườn thú Hà Nội (phố Kim Mã). Ngay từ sáng sớm, Vườn thú Hà Nội đã đông đúc với hàng nghìn lượt người, chủ yếu là các gia đình đưa con nhỏ đi tham quan. Anh Nguyễn Anh Tuấn (Thạch Thành, Thanh Hoá) chia sẻ: “Ở Việt Nam còn ít địa chỉ để cho các cháu nhỏ tham quan, tìm hiểu động vật hoang dã nên gia đình tôi tranh thủ dịp này cho các cháu về Hà Nội chơi, tham quan Vườn thú Hà Nội và đi chơi một vài địa điểm trong khu vực nội thành nữa. Ngày hôm nay, các địa điểm đều rất đông người, nhưng tôi thấy tình hình an ninh trật tự bảo đảm. Do đó việc tham quan cũng yên tâm”.

Các di tích trên địa bàn Hà Nội đều tổ chức các hoạt động phục vụ khách trong dịp Tết này nên cũng thu hút khách đông hơn thường lệ. Đúng vào 1/1/2023, Hoàng thành Thăng Long khai trương không gian trưng bày giới thiệu về Tết Nguyên đán truyền thống, tái hiện không khí đón Tết, một số tục lệ trong dịp Tết. Dịp này, di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên”, tạo thêm không gian cho khách tham quan.

Trong dịp này, nhiều người dân nội thành “sợ” đông đúc đã tìm đến các khu nghỉ dưỡng, các địa chỉ du lịch tại ven đô hoặc ngoại thành để tìm sự bình yên, thư giãn. Những khu du lịch quanh Hà Nội như: Làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây), Vườn quốc gia Ba Vì (Ba Vì), Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), chùa Hương (Mỹ Đức), Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức), khu du lịch Tuần Châu – Quốc Oai (huyện Quốc Oai)… đều rất đông khách. Trong đó Thiên đường Bảo Sơn cũng là một địa điểm vui chơi lý tưởng cho các gia đình có con nhỏ trong dịp Tết. Đến với Thiên đường Bảo Sơn, các em nhỏ sẽ được tham quan 13 làng nghề truyền thống, khu phố cổ, vườn lan, bảo tàng bươm bướm…

Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật đặc sắc như múa rối nước, các tiết mục diễu hành đường phố, xiếc hải cẩu, xiếc chó… cũng đem lại nụ cười cho các bạn nhỏ.